Tài chính quốc tế

Pháp vô địch: Công ty Trung Quốc suýt phá sản lại mất thêm 250 tỷ đồng

(VNF) - Công ty đồ dùng nhà bếp Trung Quốc Vatti bắt đầu hoàn tiền cho khách hàng mua bộ sản phẩm "Nhà vô địch" khi Pháp đánh bại Craotia giành cúp vàng năm 2018, theo Hoàn cầu Thời báo ngày 16/7. Trước đó, Vatti được cho là trên bờ vực phá sản khi cổ phiếu giảm hơn 50% chỉ trong 1 tháng qua.

Pháp vô địch: Công ty Trung Quốc suýt phá sản lại mất thêm 250 tỷ đồng

Công ty Trung Quốc cay đắng mất hơn 250 tỷ đồng vì Pháp vô địch

Công ty đồ dùng nhà bếp Vatti của Trung Quốc từ tháng 3/2018 trở thành "đối tác" của Liên đoàn Bóng đá Pháp và sẵn sàng dốc hầu bao làm nhà tài trợ cho đội tuyển quốc gia nước này tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Nga. 

Không chỉ vậy, tháng 5/2018, để chứng tỏ lòng nhiệt tình của mình và thu hút khách hàng khó tính ở Pháp, hãng Vatti của Trung Quốc tung chiến dịch khá hấp dẫn rằng khách hàng nào mua bộ hàng hóa "nhà vô địch” của Vatti từ ngày 1/6/2018 đến ngày 3/7/2018 sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền bỏ ra nếu đội tuyển Pháp trở thành tân vô địch tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Giá mỗi bộ sản phẩm "nhà vô địch" của Vatti là 4.999 NDT (gần 750 USD).

Nhiều khách hàng tại Pháp tỏ ra không mấy mặn mà và tin vào lời hứa của hãng Vatti - bởi các nhãn hàng Trung Quốc vốn chịu nhiều tai tiếng ở châu Âu. Thậm chí nhiều khách hàng yêu mến cầu thủ Pháp đơn giản chọn mua hàng của Vatti vì họ có tài trợ cho đội tuyển mà không nghĩ đến việc hãng sẽ thực hiện đúng lời hứa.

Tuy nhiên, sáng đầu tuần ngày 16/7, hãng Vatti gây bất ngờ khi phát đi thông báo bắt đầu nhận hoàn tiền 100% cho khách hàng mua bộ sản phẩm nhà bếp "Nhà vô địch" bởi Pháp đã trở thành tân vương. Tuy nhiên, việc nhận đăng ký hoàn tiền chỉ diễn ra từ ngày 16/7 đến hết ngày 24/7 và tiền sẽ được trả lại chính thức bằng cách hình thức khác nhau từ ngày 20/7 đến ngày 1/8. 

Khi đội tuyển Pháp ngày càng vào sâu qua các vòng đấu, trận đấu, các cổ đông của hãng đồ dùng nhà bếp Vatti của Trung Quốc càng tỏ ra lo lắng về tình hình tài chính của công ty khi sắp mất trắng hàng triệu USD. Cổ phiếu của hãng Vatti trên sàn chứng khoán Thâm Quyến đã giảm sâu, mất hơn 51% kể từ ngày 14/6 bất chấp trấn an từ lãnh đạo hãng rằng số tiền phải hoàn lại cho khách hàng khi Pháp vô địch đều nằm trong kế hoạch.

Tuy nhiên, trái ngước với chuỗi ngày giảm điểm thảm hại, ngay sau tuyên bố hoàn tiền 11 triệu USD (hơn 250 tỷ đồng), cổ phiếu của Vatti trên thị trường chứng khoán lập tức bật tăng 4,5 % trong phiên giao dịch sáng 16/7. 

Năm nay đội tuyển Trung Quốc vẫn không thể góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Nga, nhưng các công ty Trung Quốc lại càng tích cực tài trợ cho giải đấu trước thực trạng FIFA bị nhiều đối tác truyền thống quay lưng do các vụ tai tiếng tham nhũng.

Tin mới lên