Tài chính quốc tế

Philippines đóng cửa 175 công ty cờ bạc, trục xuất 40.000 lao động Trung Quốc

(VNF) - Hôm 26/9, quan chức Bộ Tư pháp Philippines cho biết quốc gia này sẽ có bước tiến mới trong việc kiểm soát ngành công nghiệp đánh bài trong nước bằng cách cho ngừng hoạt động 175 công ty đánh bạc nước ngoài và trục xuất 40.000 lao động Trung Quốc.

Philippines đóng cửa 175 công ty cờ bạc, trục xuất 40.000 lao động Trung Quốc

Với POGO, người cá cược không cần xuất hiện trực tiếp mà thực hiện mọi thao tác trực tuyến.

Người phát ngôn Bộ Tư pháp Jose Dominic Clavano cho biết các công ty gambling (cá cược) nước ngoài có trụ sở tại Philippines, hay còn gọi là POGP, bị bắt đóng cửa do các nguyên nhân như giấy phép đã hết hạn hoặc đã bị thu hồi, hoặc vì các vi phạm như không thanh toán phí cho chính phủ.

Theo ông Clavano, “cuộc trấn áp được kích hoạt do ghi nhận các báo cáo về việc giết người, bắt cóc và các tội ác khác của công dân Trung Quốc với nhau”. Việc trục xuất lao động Trung Quốc sẽ bắt đầu vào tháng tới.

Trong một tuyên bố sau động thái của Philippines, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila cho biết Bắc Kinh ủng hộ việc trục xuất và trấn áp các tội phạm liên quan đến POGO, nói thêm rằng chính phủ "kiên quyết phản đối và thực hiện các biện pháp cứng rắn để chống cờ bạc".

POGO ra đời như như là một xu thế để đáp ứng lại nhu cầu cá cược online ngày càng phổ biến, nhất là trong thời đại công nghệ số. Với POGO, người chơi cá cược hiện nay không cần phải trực tiếp chơi ở sòng bài mà có thể đặt cược online, với giao dịch gửi tiền và rút tiền điện tử.

Lĩnh vực này đã nổi lên từ năm 2016, sau khi Philippines hợp pháp hóa lĩnh vực cá cược trực tuyến và kể từ đó đã liên tục phát triển, các nhà khai thác cờ bạc nước ngoài đã tận dụng luật pháp tự do của quốc đảo này để nhắm mục tiêu đến các khách hàng ở Trung Quốc, nơi việc đánh bạc bị cấm.

Vào thời kỳ đỉnh cao, các POGO đã tuyển dụng hơn 300.000 công nhân Trung Quốc, nhưng đại dịch Covid-19 từ năm 2020 và chi phí thuế cao hơn đã phần nào kiềm chế bớt sự phát triển của các nhà cái này, buộc nhiều công ty phải hoạt động ở nơi khác.

Theo Bộ Tài chính, chính phủ Philippines đã thu được 7,2 tỷ peso (122,21 triệu USD) vào năm 2020 và 3,9 tỷ pesco (66,12 triệu USD) vào năm ngoái từ các công ty POGO. Ngoài ra, các nhà kinh tế ước tính số tiền lớn hơn đáng kể cũng đang được chi cho thuế, chi tiêu của người lao động và tiền thuê văn phòng tại Philippines.

Theo Công ty tư vấn bất động sản Leechiu Property Consultants, việc các công ty POGO rút lui hoàn toàn khỏi ngành sẽ khiến diện tích văn phòng bị bỏ trống là 1,05 triệu m2, tương đương 1/3 diện tích của Công viên Trung tâm của New York, và khiến phía Malila mất khoảng 8,9 tỷ peso (151 triệu USD) tiền thuê văn phòng hàng năm.

Theo dữ liệu của Leechiu Property Consultants, lĩnh vực này sử dụng 201.000 người Trung Quốc và 111.000 người Philippines, ước tính POGO cung cấp 190 tỷ peso (3,22 tỷ USD) cho nền kinh tế mỗi năm, tạo lợi ích cho lĩnh vực bất động sản và bán lẻ.

Xem thêm >> Lạm phát 'bóp nghẹt' đất nước, Philippines tuyên bố cần Nga để đa dạng hoá chuỗi cung ứng

Tin mới lên