Tiêu điểm

Phó chủ tịch Lâm Đồng được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Trần Ngọc Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức vụ Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó chủ tịch Lâm Đồng được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Trần Ngọc Liêm, tân Phó tổng Thanh tra Chính phủ

Ông Trần Ngọc Liêm sinh năm 1962, quê quán Thanh Hóa, có bằng tiến sỹ Luật kinh tế và cử nhân chính trị.

Ông Liêm từng giữ chức Phó bí thư Đảng ủy - Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ.

Ngày 25/3/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII đã tổ chức kỳ họp thứ 9 (bất thường) để bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, với 65/66 đại biểu có mặt tán thành, HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Ngọc Liêm làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Trần Ngọc Liêm là một trong số 44 cán bộ được Trung ương luân chuyển, điều động về nhận công tác tại các địa phương trong cả nước đợt 1 năm 2014.

Trước đó, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã trao quyết định nghỉ hưu và nói lời chia tay với Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh.

Ông Ngô Văn Khánh sinh ngày 17/2/1958. Trên cương vị Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông được phân công trách nhiệm: giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra khối kinh tế ngành, khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

Như vậy, Thanh tra Chính phủ sẽ có 4 Phó tổng Thanh tra Chính phủ gồm các ông: Nguyễn Văn Thanh, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Ngọc Liêm.

Tin mới lên