Tiêu điểm

Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

(VNF) - Ngày 5/7, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Anh Tuấn giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT

Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Theo quyết định này, ông Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, sẽ giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Ông Lê Anh Tuấn sinh năm 1965 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông có trình độ chuyên môn thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch Thanh Hóa vào tháng 3/2014.

Trước đó, ông Lê Anh Tuấn cũng đã có nhiều năm công tác tại Bộ Giao thông vận tải. Tại đây, ông từng giữ các chức vụ như Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án 2, Vụ trưởng - Trưởng ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư (PPP).

Được biết, tân Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn là con trai của nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn. Ngoài ra, em là trai của ông Tuấn là Lê Anh Sơn hiện đang là Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, tiền thân là Vinalines).

Như vậy, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tại Nguyễn Văn Thể hiện nay sẽ có 5 thứ trưởng gồm các ông Nguyễn Văn Công, ông Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Nguyễn Nhật và Lê Anh Tuấn.

Tin mới lên