Thị trường

Phó thủ tướng muốn Hàn Quốc đấu thầu thăm dò, khai thác dầu khí trên lục địa Việt Nam

(VNF) - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đấu thầu các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại các lô mở trên lục địa của Việt Nam.

Phó thủ tướng muốn Hàn Quốc đấu thầu thăm dò, khai thác dầu khí trên lục địa Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Chủ tịch Ủy Ban Chính sách hướng Nam mới Hàn Quốc Joo Hyung Cheol (Ảnh: VGP)

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có buổi tiếp Chủ tịch Ủy Ban Chính sách hướng Nam mới Hàn Quốc Joo Hyung Cheol bên lề hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong quan hệ hợp tác với Việt Nam, Hàn Quốc hiện đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA (sau Nhật Bản), thứ ba về về thương mại (sau Trung Quốc và Liên minh châu Âu).

Lũy kế tới nay, trong tổng số 130 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, Hàn Quốc đứng thứ nhất với tổng vốn đăng ký 64 tỷ USD hơn 7.300 dự án còn hiệu lực (chiếm 18,4 % tổng vốn đầu tư và 25% tổng dự án FDI).

Kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đạt 66,2 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó xuất khẩu đạt 18,3 tỷ USD (tăng 23,2%) và nhập khẩu đạt 47,9 tỷ USD (tăng 2%).

Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị phía Hàn Quốc sớm hoàn tất quy trình phân tích rủi ro, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam (hoa quả và sản phẩm từ thịt lợn), hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, qua đó góp phần giảm nhập siêu từ Hàn Quốc.

Lãnh đạo Chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đấu thầu các dự án thăm dò, khai thác dầu khí tại các lô mở trên lục địa của Việt Nam; tích cực xem xét giảm, tiến tới bỏ điều kiện ràng buộc các khoản vay EDCF (cho phép doanh nghiệp Việt Nam tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu chính đối với tất cả các gói thầu trong các Hiệp định vay EDCF, không yêu cầu tỷ lệ xuất xứ hàng hoá, sử dụng tiền Việt Nam trong các hợp đồng và thanh toán).

Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn, tổ chức khoa học nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, có thế mạnh về khoa học công nghệ tham gia hoạt động nghiên cứu, hợp tác chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho doanh nghiệp Việt Nam.

Sau khi nghe đề xuất từ Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Joo Hyung Cheol khẳng định sẽ chỉ đạo Ủy ban Chính sách hướng Nam mới thuộc Tổng thống Hàn Quốc đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu các chương trình, dự án về kết nối hợp tác giữa Hàn Quốc - Việt Nam.

Xem thêm >>> Phó thủ tướng: 'Việt Nam mong Hàn Quốc tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước'

Tin mới lên