Tiêu điểm

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều tra vụ "vàng giả như thật"

(VNF) - Ngày 13/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin về vàng giả, vàng kém chất lượng được đưa sang tiêu thụ ở nước ta.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo điều tra vụ "vàng giả như thật"

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã yêu cầu: Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và công nghệ, các Bộ, ngành có liên quan xác minh, làm rõ thông tin các báo phản ánh về tình trạng buôn bán vàng giả, vàng kém chất lượng để có phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2015.

Gần đây, nhiều tiệm kinh doanh vàng, bạc tại các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội đã bị lừa mua vàng giả. Vụ việc chỉ được phát hiện khi một chủ cửa hàng nghi ngờ những dấu hiệu bất thường của đối tượng bán hàng và báo công an.

Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, công an TP Hạ Long xác định người bán vàng giả là Hoàng Hữu Thành (31 tuổi, trú tỉnh Hà Nam), lấy số vàng trên từ người anh họ cùng quê là Nguyễn Xuân Luyện (34 tuổi) mang đi bán.

Tại cơ quan điều tra, Luyện khai được một người Trung Quốc thuê bán để lấy tiền công 250.000 đồng cho một lần bán vàng.

Chỉ trong vòng hơn chục ngày, lợi dụng sơ hở của các chủ tiệm vàng trong việc kiểm tra chất lượng vàng, Luyện đã bán thành công một số lượng lớn vàng rởm tại Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái,…

Chiều 11/11, đại tá Lê Duy Tấn (Trưởng công an TP Hạ Long) cho biết Thành và Luyện đang bị tạm giữ. Vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra.

Loại vàng giả này được sản xuất rất tinh vi, dùng máy đo tuổi vàng như cách thông thường sẽ không thể phát hiện được là giả. Chỉ khi phân kim mới phát hiện ra thành phần vàng trong đó chỉ chiếm từ 30 - 50%, còn lại là Wolfram - kim loại rẻ nhất trong các kim loại có thể độn được vào vàng.

Do các đối tượng bán vàng đa số là những người lao động được thuê bán để lấy tiền công nên cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguồn gốc của số vàng giả.

Tin mới lên