Tiêu điểm

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu thông điệp 'chống tiêu cực, tham nhũng'

Sáng 3/4, Phó Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại TP.HCM. Tại đây, ông đưa ra thông điệp: "chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ của cả xã hội, cả đất nước".

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu thông điệp 'chống tiêu cực, tham nhũng'

Lễ trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty Khí Việt Nam

Tại buổi lễ, sau khi biểu dương các thành quả mà PV GAS đã đạt được và động viên toàn ngành  dầu khí  Việt Nam với truyền thống đoàn kết sẽ vượt qua được giai đoạn mới với nhiều khó khăn thách thức trước mắt, Phó Thủ tướng đã gửi thông điệp chống tham nhũng, chống lãng phí đến toàn thể  doanh nghiệp trên cả nước.

"Các buổi lễ tổ chức trang trọng, nhưng phải tiết kiệm, chống bệnh hình thức, chống lãng phí để dành nguồn lực đó cho phát triển, cho người lao động. Tôi nói ví dụ, chúng ta không nên có những bài diễn văn quá dài, không có bộ phim tư liệu quá dài và đặc biệt không huy động thiếu niên đón lãnh đạo, vì đó là phô trương hình thức. Chống lãng phí trong tiêu dùng phải là từ từng việc nhỏ  để chúng ta cùng với cả xã hội chống lãng phí. Đây là yêu cầu rất lớn mà Đảng và Nhà nước và Nhân dân mong đợi. Hôm nay các đồng chí làm tốt tôi không phê bình nhưng tôi có lời khuyên chung, gửi đến doanh nghiệp toàn quốc nói chung một thông điệp quan trọng chống tiêu cực, chống tham nhũng, chống lãng phí. Đây là yêu cầu của cả xã hội, của đất nước",  Phó Thủ tướng phát biểu sau khi kết thúc bài diễn văn.

Theo báo cáo của PV GAS, mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2016-2020 là tăng trưởng 10%/năm dù tình hình môi trường kinh doanh nhiều khó khăn, đặc biệt giá dầu xuống thấp, đến 2020 tổng tài sản tăng gấp 2 lần so với thời điểm 2015.

Hiện nay, PV GAS đang cung cấp khí để sản xuất 30-35% sản lượng điện, 70% nhu cầu phân đạm và duy trì khoảng 70% thị phần LPG trong nước. Mỗi năm PV GAS đóng góp trung bình 10% doanh thu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và trên 2% GDP cả nước.

Trong phát biểu của Phó Thủ tướng tại buổi lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động, yêu cầu PV GAS cần giảm dần tỷ trọng khí cung cấp cho điện và chất đốt, tăng cường chế biến sâu, đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị hiệu quả, chủ đông tìm kiếm nguồn khí mới…

Tin mới lên