Nhân vật

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh được giao theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 492/TTg-TH về việc điều chỉnh phân công công tác của Thủ tướng, Phó thủ tướng.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh được giao theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó thủ tướng Chính phủ. 

Xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định điều chỉnh công tác. Theo đó, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh sẽ thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi và chỉ đạo Bộ Nội vụ.  

Các nội dung khác của Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 6/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Được biết, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh sinh ngày 26/3/1959, là thạc sỹ Luật và Ngoại giao Đại học Ngoại giao (Hà Nội).

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Phạm Bình Minh từng đảm nhiệm các chức vụ như Vụ trưởng, Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng, rồi Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XV đã miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Phạm Bình Minh. Ông tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ và được phân công làm Phó thủ tướng thường trực vào ngày 6/9/2021.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh được khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất (2015), Huân chương Lao động hạng ba (2009),­ Huy chương vì sự nghiệp Ngoại giao (2003), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2001-2005).

 

Tin mới lên