Tiêu điểm

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình: 'Anh nào sợ trách nhiệm thì xin nghỉ để người khác làm'

(VNF) - Khẳng định công chức nhà nước phải đề cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phó thủ tướng Trương Hoà Bình quán triệt cá nhân nào sợ trách nhiệm thì xin nghỉ để người khác làm, nếu trì trệ quá, không hoàn thành nhiệm vụ phải kiểm điểm, kỷ luật.

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình: 'Anh nào sợ trách nhiệm thì xin nghỉ để người khác làm'

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Ngày 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao.

Đã xử lý 201/259 việc đang dở dang

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết sau khi tiếp nhận đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với 19 tập đoàn, tổng công ty, Ủy ban phải tiếp tục xử lý 259 việc các bộ đang xử lý dở dang; trong đó có nhiều việc phức tạp, nhiều vướng mắc, khó khăn, tồn đọng qua nhiều năm; có việc liên quan đến thanh tra, kiểm tra, điều tra, xét xử, kỷ luật, thay thế cán bộ.

Đến nay, Ủy ban đã chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan xử lý 201/259 việc.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiện vẫn còn không ít khó khăn liên quan đến công tác cán bộ (khó tuyển dụng cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi và kinh nghiệm quản lý, thiếu kiểm soát viên).

Bên cạnh đó là các vướng mắc trong triển khai đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu doanh nghiệp; quyết định các dự án đầu tư; chuyển giao quyền và trách nhiệm của cơ quan chủ quản đối với dự án đầu tư công từ các bộ về Ủy ban...

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có 4 dự án đầu tư lớn có vướng mắc, khó khăn và chậm tiến độ gồm dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủy điện Luang Prabang (Lào), và dự án thăm dò khai thác dầu khí tại 4 lô – Khu tự trị Nhenhexky (Nga).

"Anh nào cũng muốn có vị trí, được bổ nhiệm, nhưng đề xuất thì sợ trách nhiệm"

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó thủ tướng Trương Hoà Bình cơ bản đồng tình với những kết quả mà Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó thủ tướng yêu cầu Ủy ban tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc triển khai các đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã được phê duyệt.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Uỷ ban khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam...

Lưu ý các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các đọa phương giải quyết vướng mắc về đất đai, Phó thủ tướng quán triệt không để ảnh hưởng đến tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt không để thất thoát đất đai của nhà nước vào tay tư nhân, phải tính đầy đủ giá trị khi cổ phần. 

"Không để tình trạng như vừa qua, liên doanh với tư nhân rồi bán hết cổ phần cho tư nhân để chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp thành đất kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn khoản chênh lệch địa tô rất lớn, nhất là những nơi đắc địa", Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nói.

Khuyến khích nhiều thành phần kinh tế, thúc đẩy cổ phần hóa, tuy nhiên Phó thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo không để trục lợi chính sách, lợi ích nhóm chi phối.

Đề cập đến vấn đề con người, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết hiện có tâm trạng ngại việc, sợ trách nhiệm, sợ làm là dính đến quy định của pháp luật nên cầm chừng, thoái lui.

Dẫn chứng từ 12 dự án yếu kém, chậm tiến độ của ngành công thương khiến nhiều người bị điều tra, truy tố, xét xử, Phó thủ tướng cho rằng,việc đó không thể không làm, “khối u thì phải cắt bỏ”.

Hay như dự án khu đô thị Thủ Thiêm (TP. HCM) ứng vốn nhà nước hơn 20.000 tỷ đồng tới hơn chục năm không trả, ngoài ra còn vay thêm ngân hàng, lãi phát sinh ngân sách phải gánh.

Từ những dẫn chứng trên, Phó thủ tướng khẳng định công chức nhà nước phải đề cao tinh thần trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Anh nào cũng muốn có vị trí, được bổ nhiệm, nhưng đề xuất thì sợ trách nhiệm. Anh nào sợ trách nhiệm thì thôi xin nghỉ để người khác làm, nếu trì trệ quá, không hoàn thành nhiệm vụ phải kiểm điểm, kỷ luật. Còn nếu anh phát huy hết phẩm chất, năng lực, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, nắm vững pháp luật, đề xuất có căn cứ thì không ai phạt anh được”, Phó thủ tướng nói.

Cuối cùng, Phó thủ tướng đề nghị các Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ tính đến cơ chế cho phép cán bộ, công chức thấy vấn đề trái phái luật được bảo lưu và được bảo vệ, giống như bảo vệ nhân chứng, người tố cáo; bảo vệ cán bộ, công chức có lòng dũng cảm dám phát hiện cái sai và bảo lưu ý kiến của mình, báo cáo Chính phủ trong tháng 4/2020.

Tin mới lên