Thị trường

Phó thủ tướng: 'Việt Nam mong Hàn Quốc tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước'

(VNF) - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khuyến khích Hàn Quốc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh.... tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Phó thủ tướng: 'Việt Nam mong Hàn Quốc tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước'

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc tổ chức ngày 9/11 tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết với 8.190 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký 65,7 tỷ USD, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư số 1 của Việt Nam.

Hiện Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với quy mô thương mại giữa 2 nước năm 2018 đạt 65,8 tỷ USD; trong 8 tháng năm 2019 đạt 44 tỷ USD.

Cũng theo Phó thủ tướng, trong xu thế lan tỏa của cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi sang nền kinh tế số và thực thi nhiều giải pháp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

“Chúng tôi đã đề ra nhiều chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng 4.0 với trọng tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia... Các bạn hãy đến và tạo ra các sản phẩm 4.0 tại Việt Nam”, Phó thủ tướng nói.

Lãnh đạo Chính phủ cũng khuyến khích và mong muốn hợp tác đầu tư với Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, phát triển kết cấu hạ tầng, môi trường, đô thị thông minh, y tế, sinh học, dịch vụ chất lượng cao, tham gia cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tạo điều kiện để hàng nông thủy sản nhiệt đới, hàng dệt may, đồ gỗ, cao su… tiếp cận thị trường Hàn Quốc, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận các mặt hàng linh kiện sản xuất và các mặt hàng có thế mạnh khác của Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam.

“Chính phủ Việt Nam luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc và tạo những điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp 2 bên hợp tác, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả", Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định.

Tin mới lên