Tài chính

Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Sinh Khang làm Chủ tịch HĐQT PV Gas

(VNF) - Ông Nguyễn Sinh Khang, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas).

Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Sinh Khang làm Chủ tịch HĐQT PV Gas

Ông Nguyễn Sinh Khang làm Chủ tịch HĐQT PV Gas.

Ngày 26/12, PV Gas đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí để ông Lê Như Linh thôi tham gia HĐQT PV Gas và bầu ông Nguyễn Sinh Khang giữ chức Thành viên HĐQT PV Gas.

HĐQT PV Gas cũng đã bỏ phiếu và thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Sinh Khang làm Chủ tịch HĐQT PV Gas.

Ông Nguyễn Sinh Khang, sinh ngày 9/5/1961, quê Nghệ An. Ông có trình độ chuyên môn kỹ sư điện tử viễn thông, cử nhân Quản trị kinh doanh, thạc sỹ Quản lý dự án. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT PV Gas, ông Khang có gần 10 năm giữ vai trò là Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Năm 1983 – năm 1990, ông là trung úy, kỹ sư Thông tin Vô tuyến điện, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 rồi đại úy, Tiểu đoàn phó Kỹ thuật, Tiểu đoàn Thông tin 42 - Mặt trận 779.

Gần 5 năm sau, ông Khang là cán bộ Phòng Kế hoạch Sở Công nghiệp Đặc khu Vũng Tàu rồi giữ chức Phó trưởng phòng Kế hoạch, Sở Công nghiệp Đặc khu Vũng Tàu

Năm 1996 – năm 1998, ông làm cán bộ phòng Kế hoạch, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec. 8 năm tiếp đó, ông giữ chức Bí thư Chi bộ Kế hoạch Đầu tư; Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).

Năm 2007 – năm 2008, ông Nguyễn Sinh Khang làm Phó tổng giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ. 2 năm sau, ông được bầu giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil).

Tháng 4/2010 đến nay, ông làm Phó tổng giám đốc PVN. Đầu tháng 12/2018, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định số 909-QĐ/ĐU chỉ định ông Nguyễn Sinh Khang đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy PV Gas.

Trước đó, vào ngày 24/11/2018, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Tại Đại hội này, ông Lê Như Linh đã được bầu vào HĐQT PV Power với tỷ lệ đạt 100%.

Ông Lê Như Linh, sinh năm 1967, có trình độ chuyên môn kỹ sư kinh tế địa chất, thạc sỹ kinh tế địa chất Dầu khí, tiến sỹ kinh tế. Ông Lê Như Linh đã công tác trong ngành Dầu khí từ năm 1994, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quản lý quan trọng như Chủ tịch HĐQT PV Drilling, Chủ tịch HĐTV PVOIL, Chủ tịch HĐQT PV Gas.

Tin mới lên