Tiêu điểm

Phó tổng thống Mỹ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

(VNF) - Khoảng hơn 22h tối 24/8 theo giờ Hà Nội, chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, nơi bà Harris có chuyến thăm theo lời mời của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó tổng thống Mỹ đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới sân bay Nội Bài.

Được biết, Việt Nam là điểm đến thứ hai trong chuyến công du Đông Nam Á của bà Kamala Harris. Trước đó, từ ngày 22 - 24/8, bà Kamala Harris thăm Singapore. Từ ngày 24 - 26/8, bà thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, bà Harris sẽ tham dự lễ khai trương Văn phòng Khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Hà Nội vào ngày 25/8.

Bà Kamala Harris là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ tới Việt Nam từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức và được tiếp nối sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào cuối tháng 7 vừa qua.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trên các lĩnh vực thương mại đầu tư, biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, hạ tầng cơ sở… Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới, thúc đẩy những lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có tiềm năng như hạ tầng, giao thông, nguồn nhân lực, năng lượng tái tạo…

Thủ tướng cũng chân thành cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ vaccine và trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam thông qua chương trình COVAX cũng như kênh song phương; mong muốn Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đặc biệt, tạo điều kiện cho các đối tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm để công nhận vaccine.

Bộ trưởng Austin cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước sớm tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung nhằm đẩy lùi dịch Covid-19.

Hai bên cũng thảo luận một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Tin mới lên