Tài chính quốc tế

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phải cách ly vì trợ lý mắc Covid-19

Ông Pence đã không tham dự một cuộc họp với Tổng thống Donald Trump và các quan chức quân sự hàng đầu diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phải cách ly vì trợ lý mắc Covid-19

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang tự cách ly và không tới Nhà Trắng sau khi thư ký báo chí của ông cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hãng tin Bloomberg cho biết tin trên hôm 11/5, dẫn nguồn từ một số người trong cuộc.

Ông Pence đã không tham dự một cuộc họp với Tổng thống Donald Trump và các quan chức quân sự hàng đầu diễn ra hôm thứ Bảy tuần trước. Trong ngày Chủ Nhật, ông đã được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cho kết quả âm tính.

Cả ông Pence và ông Trump vẫn được xét nghiệm virus thường xuyên. Theo Bloomberg, Pence hiện đang ở tại nhà riêng của ông ở Washington.

Trước đó, thư ký báo chí của ông Pence là bà Katie Miller đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm thứ Sáu.

Miller cũng là người phát ngôn viên chính của nhóm đặc biệt chuyên trách xử lý dịch Covid-19 của Nhà Trắng. Ông Pence phụ trách nhóm này và họ họp với nhau lần cuối vào thứ Năm tuần trước.

Trước đó, một số người có tiếp xúc gần với những người bị dương tính với virus corona chủng mới ở nhà Trắng cũng đã tự cách ly tại nhà. Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm có uy tín nhất Mỹ, Robert Redfield, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, Stephen Hahn, Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đang phải tự cách ly vì tiếp xúc gần với nhân viên Nhà Trắng nhiễm virus corona.

Xem thêm: Phó Tổng thống Mỹ: Biển Đông không của riêng nước nào

Tin mới lên