Tài chính quốc tế

Phố Wall cuối tuần: Nasdaq Composite kéo dài chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp

(VNF) - Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/2), cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm trước dữ liệu việc làm tháng 1 tại Mỹ. Tuy nhiên, xét theo tuần, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng mạnh nhờ sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ, duy chỉ có Dow Jones giảm nhẹ.

Phố Wall cuối tuần: Nasdaq Composite kéo dài chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp

Ảnh minh hoạ.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần vào thứ Sáu (3/2), chỉ số S&P 500 mất 43,28 điểm, giảm 1,04% xuống còn 4.136,48. Nasdaq Composite giảm 1,59% xuống 12.006,95. Trong khi đó, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones giảm 127,93 điểm, tương đương 0,38%, xuống 33.926,01, ngay cả khi có cổ phiếu Apple thúc đẩy lực tăng.

Mặc dù thị trường diễn biến ảm đạm vào cuối tuần, nhìn chung tuần vừa qua vẫn tiếp tục là tuần chiến thắng của 2 chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite. Chỉ số S&P 500 đã tăng 1,62% trong tuần này, trong khi Nasdaq tăng hơn 3%, ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp nhờ cổ phiếu công nghệ phục hồi và là chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ cuối năm 2021.

Trái lại, chỉ số Dow Jones là ngoại lệ duy nhất khi giảm 0,15% trong tuần. 

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ sụt giảm vào ngày 3/2 sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu việc làm tăng mạnh. Cụ thể, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 517.000 việc làm trong tháng 1, vượt qua ước tính của Dow Jones về mức tăng 187.000 việc làm trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức thấp nhất trong hơn 53 năm rưỡi là 3,4%.

Việc dữ liệu việc làm tăng cao khiến các nhà đầu tư e ngại, bởi lẽ điều này cho thấy rằng nền kinh tế vẫn đang phát triển, thay vì chững lại, và sẽ có khả năng khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mạnh tay hơn với việc thắt chặt chính sách tiền tệ thay vì sớm nới lỏng nó. 

Trước đó, các chỉ số chính của Phố Wall đã có một khởi đầu năm mới vững chắc khi các cổ phiếu công nghệ và các cổ phiếu khác gặp khó khăn trong năm 2022 đã phục hồi trở lại, được thúc đẩy bởi hy vọng rằng các đợt tăng lãi suất của Fed sẽ sớm kết thúc và nền kinh tế có thể hạ cánh "mềm".

Vào thứ Sáu, các nhà đầu tư cũng đang xem xét một loạt báo cáo kinh doanh khác tới từ các tên tuổi lớn trong ngành công nghệ.

Cổ phiếu của Apple, công ty lớn nhất nước Mỹ tính theo giá trị thị trường, tăng 2,4%. Công ty dự báo rằng doanh thu sẽ giảm trong quý thứ hai liên tiếp nhưng doanh số bán iPhone có thể sẽ cải thiện do hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường ở Trung Quốc.

Cổ phiếu của Amazon giảm 8,4% sau khi công ty cho biết lợi nhuận hoạt động có thể giảm xuống 0 trong quý hiện tại do khoản tiết kiệm từ việc sa thải không bù đắp được tác động tài chính của người tiêu dùng và khách hàng trên nền tảng đám mây đang thắt chặt chi tiêu.

Cổ phiếu của Alphabet cũng giảm 2,7% sau khi công ty mẹ Google công bố lợi nhuận quý IV và doanh số bán hàng thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall.

Trong ngành sản xuất, cổ phiếu Ford Motor giảm 7,6% sau khi nhà sản xuất ô tô này dự đoán một năm khó khăn phía trước.

Xem thêm >> Hai chiều phố Walll: S&P 500 và Nasdaq Composite tăng mạnh, Dow Jones 'đi lùi'

Tin mới lên