Tài chính quốc tế

Phố Wall 'trượt dốc' ngay ngày đầu năm 2023: Đà kéo từ những 'chú lừa' công nghệ Tesla, Apple

(VNF) - Các chỉ số chính của Phố Wall giảm điểm vào ngày giao dịch đầu tiên của năm 2023, ảnh hưởng bởi sự sụt giảm của cổ phiếu Tesla và Apple, trong khi các nhà đầu tư lo lắng về lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong cuộc họp sắp tới vào tháng 2.

Phố Wall 'trượt dốc' ngay ngày đầu năm 2023: Đà kéo từ những 'chú lừa' công nghệ Tesla, Apple

Cả 3 chỉ số chính của Phố Wall đều sụt giảm trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2023.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/1), cũng là phiên giao dịch đầu tiên trong năm 2023 của chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 giảm 0,40%, đóng cửa ở mức 3.824,14, đánh dấu mức giảm khoảng 8.000 tỷ USD vốn hoá thị trường. Chỉ số này đã trượt dốc từ mức cao nhất trong ngày sau khi dữ liệu về chỉ số sản xuất của tháng 12 được công bố, cho thấy giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5/2020.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết thúc phiên giảm 10,88 điểm, tương đương 0,03%, xuống 33.136,37 nhờ được bù lỗ bởi cổ phiếu của Boeing. Nasdaq Composite giảm 0,76% xuống 10.386,99.

Cổ phiếu của Tesla và Apple đều trượt dốc trong ngày 3/1, kéo dài xu hướng giảm điểm của các cổ phiếu công nghệ từ năm 2022 và đồng thời cũng trở thành lực kéo lớn nhất cho mức giảm của Phố Wall trong phiên giao dịch.

Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện Tesla Inc đóng cửa giảm 12% sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020 và gây áp lực lên lĩnh vực tiêu dùng tùy ý (.SPLRCD) sau khi dữ liệu giao hàng trong quý IV của công ty không đạt được kỳ vọng của Phố Wall. 

Cổ phiếu của Apple cũng giảm 3,7%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021, sau khi một báo cáo từ Nikkei Asia chỉ ra nhu cầu yếu hơn có thể khiến công ty cân nhắc cắt giảm sản lượng.

Tâm lý này có thể tiếp tục vào năm 2023 khi ngân hàng trung ương sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới, làm dấy lên lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái.

“Môi trường suy thoái vào năm 2023 có thể cản trở hiệu quả hoạt động của cổ phiếu công nghệ trong năm mới, vì các nhà đầu tư có thể sẽ tăng hứng thú với các công ty có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, dòng tiền ổn định hơn và tỷ suất cổ tức cao”, Greg Bassuk, Giám đốc điều hành của AXS Investments ở New York cho biết.

Trong khi đó, cổ phiếu tăng điểm nhiều nhất trong ngày là dịch vụ truyền thông (.SPLRCL), với công ty mẹ của Facebook là Meta dẫn đầu các cổ phiếu tăng điểm với mức tăng 3,7%.

Lĩnh vực năng lượng (.SPNY), ghi nhận mức tăng vượt bậc vào năm 2022, đã đóng cửa giảm 3,6% trong ngày giao dịch đầu tiên của năm do giá dầu giảm, ảnh hưởng bởi những dữ liệu hoạt động kinh doanh ảm đạm từ Trung Quốc và những lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Các chỉ số trung bình chính đã khép lại năm 2022 với mức thua lỗ hàng năm tồi tệ nhất kể từ năm 2008, phá vỡ chuỗi 3 năm chiến thắng liên tiếp. Chỉ số Dow kết thúc năm giảm khoảng 8,8% và 10,3% so với mức cao nhất trong 52 tuần. S&P 500 đã mất 19,4% trong năm và thấp hơn 20% so với mức cao kỷ lục của nó. Nasdaq đã giảm 33,1% vào năm ngoái.

"Năm 2022 là một năm tồi tệ đối với thị trường chứng khoán. Vẫn còn những lo lắng gia tăng xung quanh sự không chắc chắn về Fed và lạm phát. Cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng về điều đó, sẽ rất khó để tạo ra bất kỳ bước tăng trưởng nào trên thị trường chứng khoán", Michael James, giám đốc điều hành giao dịch vốn cổ phần tại Wedbush Securities ở Los Angeles, cho biết.

Theo CNBC, mặc dù nền kinh tế có nhiều dấu hiệu đáng ngại, nhưng vẫn có thể kỳ vọng vào những ngày tươi sáng hơn. Lịch sử cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ có xu hướng phục hồi sau nhiều năm đi xuống. 

Các nhà đầu tư vào thứ Tư (4/1) sẽ theo dõi chặt chẽ biên bản cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed, khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất thêm 0,5% sau 4 lần tăng 0,75% liên tiếp. Các dữ liệu kinh tế khác sẽ được công bố trong tuần này bao gồm báo cáo sản xuất ISM cũng vào thứ Tư và báo cáo việc làm của tháng 12 vào thứ Sáu (6/1). Ngoài ra còn có một số bài phát biểu của các quan chức Fed dự kiến sẽ được công bố ​​vào thứ Năm và thứ Sáu.

Xem thêm >> Kết thúc 2022: Phố Wall mất điểm sâu nhất kể từ 2008

Tin mới lên