Tiêu điểm

Phong toả một khoa của bệnh viện Xanh Pôn do liên quan tới ‘bệnh nhân 175’ nhiễm Covid-19

(VNF) - Bệnh viện Xanh Pôn vừa phong tỏa toàn bộ khoa Chấn thương chỉnh hình, bao gồm nhân viên y tế đang trực, 41 bệnh nhân đang nằm điều trị tại khoa và người nhà bệnh nhân.

Phong toả một khoa của bệnh viện Xanh Pôn do liên quan tới ‘bệnh nhân 175’ nhiễm Covid-19

Phong toả một khoa của bệnh viện Xanh Pôn do liên quan tới ‘bệnh nhân 175’ nhiễm Covid-19.

Thông tin từ Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, “bệnh nhân số 175” làm việc tại công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn tại bệnh viện Bạch Mai vừa được Bộ Y tế công bố dương tính với Covid-19.

Phong toả một khoa của bệnh viện Xanh Pôn do liên quan tới ‘bệnh nhân 175’

Theo lịch trình, ngày 26/3, bệnh nhân 175 (thời điểm chưa có kết quả xét nghiệm dương tính) đã đi cùng vợ và một người con khác đến thăm con trai là P.T.D., bệnh nhân đang điều trị đứt dây chằng tại khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Xanh Pôn.

Đến ngày 28/3, người này có kết quả xét nghiệm và được xác định là bệnh nhân Covid-19 số 175 ở Việt Nam.

Ngay trong ngày 29/3, bệnh viện Xanh Pôn đã phong tỏa tạm thời khoa chấn thương chỉnh hình với 41 bệnh nhân và nhân viên đang trực tại khoa, người nhà bệnh nhân. Đồng thời chuyển bệnh nhân D. đến bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để cách ly.

Bệnh viện Xanh Pôn cũng đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ đường di chuyển của người này.

Chiều ngày 29/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả người tiếp xúc gần "bệnh nhân 175" tại bệnh viện.

Hiện tại, theo thông tin của bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, người con trai có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

"Bệnh nhân 175" là nam, 57 tuổi, là một trong 4 người làm việc tại công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 29/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 9 ca mắc Covid-19. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, số trường hợp mắc Covid-19 tại Việt Nam đã tăng lên thành 188 người.

9 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 29/3 cụ thể như sau:

Bệnh nhân 180 (BN180): Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, người Việt Nam, địa chỉ Hợp Thành, Mỹ Đức, Hà Nội, du học sinh tại Pháp.

Bệnh nhân 181 (BN181): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, người Việt Nam, ở Hà Nội, từ Thái Lan về Việt Nam 

Bệnh nhân (BN182): Bệnh nhân nữ, 19 tuổi, người Việt Nam, ở Hà Nội, du học sinh từ Thuỵ Sỹ.

Bệnh nhân 183 (BN183): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Bệnh nhân 184 (BN184): Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, địa chỉ ở Cao Minh, huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ Nga về Việt Nam.

Bệnh nhân 185 (BN185): Bệnh nhân nam, 38 tuổi. địa chỉ ở Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội.

Bệnh nhân 186 (BN186): Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, quốc tịch Pháp, là vợ của bệnh nhân số 76.

Bệnh nhân 187 (BN187): Bệnh nhân nam, 30 tuổi, quốc tịch Mỹ, địa chỉ ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân 188 (BN188): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, địa chỉ tại Mỹ Hương, Mỹ Đức, Hà Nội.

Xem thêm: Thế giới đối phó Covid-19: Bộ trưởng Tài chính Đức tự tử vì áp lực, Thụy Sỹ thành điểm nóng mới

Tin mới lên