Bất động sản

Phú Mỹ Hưng đầu tư hàng nghìn tỷ trong mùa Covid- 19

(VNF) - Hàng nghìn tỷ đồng đang được Phú Mỹ Hưng đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát để xây dựng các cao ốc, chỉnh trang nội khu, cải tạo hạ tầng đường xá... Phu My Hung Tower là cao ốc văn phòng thương mại mới nhất của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng.

Phú Mỹ Hưng đầu tư hàng nghìn tỷ trong mùa Covid- 19

Phú Mỹ Hưng thầm lặng đầu tư hàng nghìn tỷ trong mùa Covid- 19

Phú Mỹ Hưng Tower nằm trong khu The Crescent – Hồ Bán Nguyệt, cao 24 tầng và được thiết kế xây dựng dựa trên kế hoạch ưu tiên chức năng và độ an toàn. Xung quanh tòa nhà là trung tâm thương mại Crescent Mall 1 & 2 với hàng loạt thương hiệu từ thời trang, F&B... mang đến một tổ hợp văn phòng – thương mại – vui chơi, giải trí cao cấp.

 

Phú Mỹ Hưng Tower

Đây cũng là tòa nhà đạt tiêu chuẩn LEED chứng nhận Bạc về thiết kế bền vững, thân thiện với môi trường và kiến trúc xanh.  Trong quá trình xây dựng, đơn vị thi công đã sử dụng phương pháp để giảm thiểu khí thải, vật liệu gây ô nhiễm trên công trường. Bên trong tòa nhà có bãi đỗ xe cho xe điện, xe đạp và các loại xe ô tô thân thiện môi trường.

Tòa nhà này cũng đạt các tiêu chí về tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu sử dụng bên trong tòa nhà đa phần là vật liệu “xanh” và có nguồn gốc địa phương để giảm lượng khí thải CO2 trong quá trình vận chuyển; chất lượng môi trường bên trong tòa nhà được theo dõi và đảm bảo lưu thông không khí trong lành, cũng như có hệ thống vách kính chống khói thuốc lá, khí độc hại từ bên ngoài vào bên trong toà nhà…

Có lịch sử lâu đời nhất thị trường địa ốc TP. HCM, giai đoạn Covid- 19 bùng phát vừa qua, Phú Mỹ Hưng đã tiến hành các hoạt động chính để thích ứng với tình hình, bao gồm cả kinh doanh lẫn phát triển nội bộ khu đô thị. Đầu tiên là linh hoạt các hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin, tư vấn.

Trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó cả về nguồn cung lẫn đầu ra thì Phú Mỹ Hưng vẫn có kế hoạch để chủ động kế hoạch kinh doanh linh hoạt theo từng thời điểm cụ thể. Trong suốt thời gian giãn cách xã hội, đơn vị đặt ra tiêu chí “An toàn lựa chọn – an tâm sở hữu” cho mọi hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp thông tin, tư vấn đến khách hàng.

Ngay trong bối cảnh dịch Covid -19 gây khó khăn với các quy định về giãn cách xã hội, Phú Mỹ Hưng đã áp dụng nhiều hình thức truyền thông, tư vấn, sự kiện giới hạn đặc quyền, phương thức 1- 1 - 1 (Một thời điểm – Một khách hàng – Một tư vấn viên)… để khách hàng thuận lợi tìm hiểu thông tin dự án Phú Mỹ Hưng một cách đầy đủ, sinh động, đồng thời vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Song song đó, lần đầu tiên hình thức kinh doanh trực tuyến “booking online” cũng được tiến hành sơ bộ ở dự án The Antonia, Amelie Villa. Đây được xem là bước đi ban đầu của chủ đầu tư trong lộ trình gia tăng chất lượng dịch vụ hướng tới khách hàng khi trước đó, App Phu My Hung Livin cũng được đẩy mạnh cải tiến nhiều tính năng quan trọng, đáp ứng mọi nhu cầu trong đời sống hằng ngày của cư dân.

Giữa những ngày dịch bệnh bùng phát toàn cầu, đơn vị này vẫn giữ tiến độ thi công. Việc bàn giao đúng tiến độ The Signature - Midtown , cũng như Hưng Phúc Premier và Urban Hill nâng tổng số căn hộ, cửa hàng mới được hoàn công trong năm 2020 của Phú Mỹ Hưng lên gần 1.000 căn. Hiện tại, doanh nghiệp cũng đang bám sát tiến độ các dự án The Ascentia, The Antonia và The Peak – Hợp phần cuối cùng của toàn khu phức hợp Midtown. Cả ba dự án này đều tọa lạc trên trục thương mại Nguyễn Lương Bằng.

Trước thực tế đại dịch diễn biến khó lường, Phú Mỹ Hưng vẫn đẩy mạnh hoàn thiện diện mạo đô thị từ cảnh quan đến các công trình dịch vụ tiện ích. Cụ thể, Phú Mỹ Hưng bắt đầu tiến hành việc chỉnh trang, nâng cấp cảnh quan các trục đường trung tâm, đường chính của đô thị như Nguyễn Lương Bằng, Hà Huy Tập, Bùi Bằng Đoàn theo kế hoạch, … nhằm tạo điểm nhấn nhận diện ấn tượng cho các tuyến đường bằng các loại cây đặc trưng, sang trọng như Lim, Thala…

Đường Nguyễn Lương Bằng với vị thế kết nối 5/8 phân khu chức năng của đô thị được xem là trục phát triển chính đang được chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển với hàng loạt dự án đang xây dựng. Trong năm qua, việc thay thế cây hiện hữu bằng Phượng Vĩ và Kèn Hồng cũng đã được triển khai trên trục đường này theo lịch trình cứ 3 cây sẽ thay mới 1 cây để mật độ cây xanh duy trì hợp lý, đồng thời đảm bảo tiến độ...

Cũng trong năm 2020, hàng loạt công trình tiện ích, dịch vụ đô thị, cao ốc văn phòng, thương mại hạng A… của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng lẫn các nhà đầu tư thứ cấp được đưa vào hoạt động như Crescent Mall 2, Phu My Hung Tower, 678 Tower, Saigon South Marina Club…

Từ khoá: TP. HCM, Phú Mỹ Hưng,
Tin mới lên