Tài chính quốc tế

Phương Tây cấm vận vàng, Nga có thể mất tới 19 tỷ USD doanh thu mỗi năm

(VNF) - Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, các nhà lãnh đạo G7 sẽ công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga như một phần của lệnh trừng phạt liên quan đến chiến sự tại Ukraine.

Phương Tây cấm vận vàng, Nga có thể mất tới 19 tỷ USD doanh thu mỗi năm

Nhóm các quốc gia G7 thống nhất sẽ áp đặt lệnh trừng phạt với vàng, loại hàng hoá sinh lợi thứ 2 của Moscow sau năng lượng.

Quyết định trừng phạt vàng Nga được Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận trên Twitter cá nhân sau Hội nghị Thượng định G7 diễn ra ngày 26/6 tại Đức.

“Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với ông Putin để ngăn chặn nguồn doanh thu mà ông ấy cần để tài trợ cho cuộc chiến với Ukraine. Cùng nhau, G7 sẽ thông báo rằng chúng tôi sẽ cấm nhập khẩu vàng của Nga, một mặt hàng xuất khẩu chính mang lại hàng chục tỷ USD cho Nga”, ông Biden đăng tweet hôm 26/6.

Cùng ngày, chính phủ Anh cũng xác nhận động thái cấm nhập khẩu vàng của Nga, cho biết nước này sẽ áp dụng lệnh cấm vận đối với vàng mới khai thác và vàng tinh luyện của Moscow, ngoại trừ mặt hàng có thể đến từ Nga nhưng đã được xuất khẩu.

Theo dữ liệu mới nhất của Hội đồng vàng thế giới, Nga là nhà sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới, với khoảng 10% sản lượng toàn cầu. Reuters dẫn báo cáo cho thấy lượng vàng nắm giữ của Moscow đã tăng gấp 3 lần kể từ khi nước này sáp nhập Crimea vào năm 2014, và loại hàng hóa này là tài sản quan trọng đối với ngân hàng trung ương của Nga, vốn đang hoạt động trong những điều kiện hạn chế nghiêm trọng.

CNN dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết lệnh cấm vận đối với xuất khẩu vàng của Nga sẽ tước đi khoảng 19 tỷ USD doanh thu hàng năm của Moscow.

“Vàng là mặt hàng xuất khẩu sinh lợi thứ hai mà Nga có, sau năng lượng. Trong khoảng 19 tỷ USD doanh thu hàng năm từ việc kinh doanh vàng của Điện Kremlin, phần lớn đến từ các quốc gia G7. Từ chối vàng Nga là từ chối cung cấp cho Nga 19 tỷ USD mỗi năm, điều đó rất đáng kể”, ông Blinken nói với CNN.

Với lệnh trừng phạt mới, Ngoại trưởng Mỹ Atony Blinken bày tỏ kỳ vọng sẽ nhìn thấy tác động lên nền kinh tế Moscow bắt đầu từ năm 2023.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết lệnh cấm vàng Nga sẽ chính thức được công bố vào ngày 28/6, đồng thời nói thêm rằng “tổng thống và các nhà lãnh đạo G7 khác sẽ tiếp tục làm việc để buộc ông Putin phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến tranh tại Đông Âu”.

Trước lệnh trừng phạt vàng, vô số các biện pháp trừng phạt nhằm mục đích bóp nghẹt nền kinh tế Nga, bao gồm các lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu và kinh doanh dầu khí với các ngân hàng và cá nhân Nga đã được áp đặt từ phía các quốc gia phương Tây.

Hồi tháng 2, Mỹ, Canada và các đồng minh châu Âu đã đồng ý loại bỏ các ngân hàng chủ chốt của Nga khỏi hệ thống SWIFT, khiến quốc gia này bị ngăn chặn tiếp cận với phần lớn hệ thống tài chính toàn cầu.

Bất chấp mức độ trừng phạt chưa từng có đối với Điện Kremlin, đồng ruble của Nga thực sự đã chạm mức mạnh nhất trong 7 năm vào tuần trước sau sự sụp đổ hồi tháng 2, được coi là "bằng chứng" cho thấy các lệnh trừng phạt của phương Tây không có tác dụng.

Xem thêm >> Bloomberg: Nga vỡ nợ nước ngoài lần đầu tiên trong hơn 100 năm

Tin mới lên