Tiêu điểm

PVC-ME lỗ 570 tỷ đồng, lãnh đạo đánh bài 'chuồn'

Vài tháng trước khi những sai phạm tại PVC-ME bị phát lộ, ông Vũ Duy Thành - Chủ tịch HĐQT đã được rút về làm Chủ tịch Công đoàn của PVC, còn Giám đốc Trịnh Văn Thảo sang Mỹ, bỏ lại khoản lỗ hơn 570 tỷ đồng, sau 4 năm hoạt động.

PVC-ME lỗ 570 tỷ đồng, lãnh đạo đánh bài 'chuồn'

Dự án nhiên liệu sinh học ethanol Phú Thọ là một trong những dự án lớn của PVC-ME.

Công ty CP Thi công cơ giới và lắp máy Dầu khí (PVC-ME) được HĐQT Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) chủ trương thành lập năm 2009 với số vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó PVC nắm giữ 40% cổ phần. Đến tháng 6/2012, sau 4 năm dưới sự chèo lái của ông Vũ Duy Thành - Chủ tịch HĐQT và giám đốc Trịnh Văn Thảo, PVC-ME đã thua lỗ hơn 576 tỷ đồng…

Đến tháng 7/2012, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác tài chính kế toán, quản lý sử dụng vốn, tài sản của PVC-ME. Tuy nhiên, trước đó 3 tháng, PVC đã có văn bản đề nghị "rút" ông Vũ Duy Thành và Trịnh Văn Thảo khỏi ghế Chủ tịch và Giám đốc PVC-ME. Ông Thành được bầu làm Chủ tịch Công đoàn PVC, còn Giám đốc Thảo nhanh chân sang Mỹ.

Được biết, khi PVC có văn bản đề nghị chấp thuận công tác tổ chức cán bộ, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã yêu cầu PVC phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân (trong đó có ông Vũ Duy Thành) trong việc để PVC-ME thua lỗ; nếu trách nhiệm chính thuộc về ông Thành thì PVC phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Tổng giám đốc PVN ra văn bản chỉ đạo, HĐQT và Ban Thường vụ Đảng ủy PVC đã ra Nghị quyết chấp thuận cho ông Thành thôi giữ chức Chủ tịch PVC-ME.

Tưởng đã "rút êm", nhưng sau đó ông Vũ Duy Thành đã bị cơ quan CSĐT khởi tố bị can, rồi bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan tố tụng xác định, ông Thành thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát để ông Trịnh Văn Thảo và các cán bộ quản lý thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, gây thiệt hại cho Công ty PVC-ME gần 47 tỷ đồng và đứng bên bờ vực phá sản do thua lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện trong giai đoạn 2010 - 6/2012, PVC-ME bổ nhiệm 84 lượt cán bộ, trong đó có một số trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện như: bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Quân giữ chức Trưởng phòng Đầu tư thương mại; bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Khang giữ chức Phó chánh văn phòng.

Vào thời điểm bổ nhiệm, ông Khang mới có bằng cao đẳng cơ khí trong khi tiêu chuẩn chức danh Phó chánh văn phòng phải tốt nghiệp đại học trở lên theo đúng chuyên ngành.

Tin mới lên