Tiêu điểm

Quảng Ninh công bố danh tính tên cướp tiệm vàng Lương Oanh

(VNF) - Đối tượng được cơ quan công an xác định đã gây ra vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh tại Quảng Ninh vào chiều 8/10 là Đinh Thanh Tùng, sinh năm 1989, quê Hải Phòng.

Quảng Ninh công bố danh tính tên cướp tiệm vàng Lương Oanh

Đối tượng cướp tiệm vàng đi xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 màu vàng đen, không có biển kiểm soát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã phát Thông báo số 1261 truy tìm đối tượng gây án tại khu 1, phường Mạo Khê (Thị xã Đông Triều) vào chiều 8/10.

Đối tượng được cơ quan công an xác định đã gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Lương Oanh là Đinh Thanh Tùng, sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu tại tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây (TP. Cẩm Phả); nơi ở hiện nay tại số 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng).

Đối tượng được cơ quan công an xác định đã gây ra vụ cướp tại tiệm vàng Lương Oanh là Đinh Thanh Tùng, sinh năm 1989.

Khi bỏ trốn, đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha Exciter 150 màu vàng đen, không có biển kiểm soát…

Thượng tá Trịnh Tiến Mạnh, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Đông Triều, cho biết đối tượng mang theo vũ khí nguy hiểm, cơ quan công an khuyến cáo tổ chức, người dân phát hiện thấy đối tượng thông báo ngay cho cơ quan công an, không tự ý truy bắt.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8/10, tên cướp sử dụng súng ngắn khống chế hai nhân viên tiệm vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê rồi cướp khoảng 200 triệu động.

Trong lúc tẩu thoát, nghi phạm thấy một số người dân truy hô nên đánh rơi túi tiền cùng điện thoại đi động.

Một phụ nữ đã nhanh tay giằng được chiếc túi rồi bỏ chạy vào trong tiệm vàng.

Nghi phạm lúc này cầm súng bắn chỉ thiên để bỏ chạy thì bị một người điều khiển ô tô bán tải truy cản. Thời điểm đó, nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không ai dám lại gần.

Kẻ gây án sau đó lên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exiter (không biển kiểm soát) tẩu thoát.

Theo cơ quan điều tra, trong chiếc túi được lấy lại có khoảng 200 triệu đồng và một chiếc điện thoại của nghi phạm.

Tin mới lên