Tài chính quốc tế

Quốc gia nghèo nhất châu Âu lo ngại bị ‘nghiền nát’ do khủng hoảng khí đốt

(VNF) - Thủ tướng Moldova cho biết nền kinh tế bấp bênh của nước này có thể phải đối mặt với cú sốc “kép” do việc cắt giảm khí đốt của Nga và giá năng lượng cực cao khi quốc gia nghèo nhất châu Âu chuẩn bị cho mùa đông.

Quốc gia nghèo nhất châu Âu lo ngại bị ‘nghiền nát’ do khủng hoảng khí đốt

Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita.

Thủ tướng Moldova Natalia Gavrilita mới đây cho biết quốc gia 2,6 triệu dân này đang chuẩn bị cho tất cả các kịch bản xấu nhất có thể xảy đến với nền kinh tế, bao gồm việc lạm phát hàng năm vượt quá 30% và hạn chót để đàm phán trả khoản nợ hơn 700 triệu USD cho Gazprom của Nga vào ngày 1/10 tới đây.

Liên quan tới khoản nợ của Moldova với Gazprom, được biết, quốc gia này trước đây mua khí đốt từ Moldovagaz, một công ty Gazprom chiếm 63% cổ phần và Bộ Kinh tế Moldova sở hữu 35%.

Tuy nhiên, tháng 11 năm ngoái, Gazprom cho biết Moldovagaz không thanh toán khoản nợ trị giá 709 triệu USD. Hai bên sau đó đã đi tới thỏa thuận khi Moldova có được một hợp đồng khí đốt có thời hạn 5 năm với mức giá thấp hơn, và Gazprom cũng cam kết đàm phán về khoản nợ hơn 700 triệu USD.

Tuy nhiên, đến tháng 4 năm nay, bất chấp bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, Gazprom tuyên bố có thể cắt khí đốt cho quốc gia láng giềng của Ukraine từ ngày 1/5, trong khi Moldova đáp trả có thể nhập khí đốt từ các thị trường mở thông qua các công ty Hà Lan và Ba Lan nếu Moscow kiên quyết ngắt nguồn cung.

Mặc dù vậy, việc tìm nguồn cung thay thế cho Moscow dường như không dễ dàng, bằng chứng là quốc gia nghèo nhất châu Âu giờ đây đang lo ngại nguồn cung hạn hẹp từ Nga và giá khí đốt tăng vọt tại châu Âu sẽ "ép vỡ" nền kinh tế nước này.

“Ngay cả khi Gazprom tiếp tục giao hàng, chúng tôi vẫn phải giảm lượng tiêu thụ vì giá rất cao”, bà Gavrilita cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại Bucharest (Romania). Theo Thủ tướng Moldova, giá cả tăng cao là một điều bất thường trong mùa hè và “chúng tôi không biết chúng sẽ tiếp tục tăng bao nhiêu trong mùa đông”.

Moldova phụ thuộc 100% vào khí đốt của Nga và lượng lớn điện được cung cấp qua khu vực ly khai Transnistria, nên khi nguồn cung bị thắt chặt gần đây, chính phủ nước này đã thực hiện các động thái để giảm bớt gánh nặng năng lượng, bằng cách chuyển hệ thống sưởi ấm ở thủ đô Chisinau từ dùng khí đốt sang dầu sưởi và đặt mục tiêu cắt giảm sử dụng năng lượng 15%.

Chính quyền của bà Gavrilita cũng đã mở các cuộc đàm phán với Romania để tìm nguồn cung cấp khí đốt tiềm năng với giá cả phải chăng hơn.

Moldova, quốc gia láng giềng của Ukraine, vốn đã có mối quan hệ căng thẳng với Moscow từ những năm 1990 do khu vực ly khai thân Nga Transnistria. Tuy nhiên, căng thẳng đã leo thang lên nấc mới từ tháng 6 - 7 năm nay, khi Nga cáo buộc Moldova phá hoại việc luân chuyển quân đội ở Transnistria và quốc gia Đông Âu được Liên minh châu Âu phê duyệt tư cách ứng viên EU cùng Ukraine.

Xem thêm >> Hai nước châu Âu tích cực nhập khẩu khí đốt Nga

Tin mới lên