Nhân vật

Quốc vương Malaysia vừa chỉ định thủ tướng mới, ông Mahathir muốn bổ nhiệm lại

(VNF) - Ngay sau khi Quốc Vương Malaysia bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin làm người đứng đầu chính phủ, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố ông mới chính là người có đủ sự ủng hộ để đảm nhiệm vị trí này.

Quốc vương Malaysia vừa chỉ định thủ tướng mới, ông Mahathir muốn bổ nhiệm lại

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad.

Trươc đó, ông Malaysia Mahathir ngày 24/2 đã bất ngờ đệ đơn từ chức Thủ tướng lên Quốc vương Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, sau khi đảng Đoàn kết người Mã lai bản địa (Bersatu) của ông rời bỏ Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền.

Quốc vương Malaysia chấp thuận đơn từ chức của ông Mahathir, song bổ nhiệm ông làm thủ tướng lâm thời.

Tới chiều 28/2, Quốc vương Malaysia tuyên bố Hoàng gia nước này sẽ cho các đảng phái chính trị cơ hội đề cử ứng cử viên Thủ tướng của mỗi đảng, quyết định này được đưa ra sau khi không có nghị sỹ nào có thể nhận được ủng hộ của đa số thành viên tại Hạ viện để trở thành Thủ tướng mới sau khi ông Mahathir Mohamad từ chức.

Ngay sau đó, đảng Bersatu của Thủ tướng tạm quyền Mahathir Mohamad, đã quyết định đề cử Chủ tịch điều hành Muhyiddin Yassin làm ứng cử viên Thủ tướng để Quốc vương xem xét.

Tân Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin.

Tới ngày 29/2, Giới chức hoàng gia Malaysia  xác nhận cựu Bộ trưởng Nội vụ Muhyiddin Yassin đã được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của nước này.

Tuy nhiên, cự Thủ tướng Mahathir tối 29/2 bất ngờ tuyên bố ông nhận được sự ủng hộ của 114 nghị sĩ, chiếm đa số trong quốc hội gồm 222 thành viên, để đảm nhiệm chức Thủ tướng Malaysia và sẽ gửi thư cho Quốc vương để thông báo điều này.

Ông Mahathir cho hay ông, với tư cách là chủ tịch đảng Bersatu, cùng với 5 nghị sĩ khác là thành viên của đảng, không còn ủng hộ cựu bộ trưởng nội vụ Muhyiddin Yassin. Theo ông, việc này khiến danh sách nghị sĩ hậu thuẫn được Muhyiddin trình lên Quốc vương đã không còn chính xác.

Cũng trong tối tối 29/2, Liên minh PH tuyên bố họ đã có được sự ủng hộ của tổng cộng 114 nghị sỹ để đề cử ông Mahathir Mohamad làm Thủ tướng.

Liên minh PH gồm Bersatu, PKR, đảng Hành động Dân chủ (DAP) và Amanah do ông Mahathir làm Chủ tịch. Tuy nhiên, ngày 24/2, ông Mahathir đã rút khỏi chức Chủ tịch Bersatu sau khi Bersatu tuyên bố rút khỏi PH.

Bersatu đã cùng với đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai thống nhất (UMNO), đảng Hồi giáo liên Malaysia (PAS) và 11 nghị sỹ rút khỏi PKR cũng như một số nghị sỹ thuộc các đảng khác đề cử ông Muhyiddin Yassin làm ứng cử viên Thủ tướng.

Cho đến chiều 29/2, ông Muhyiddin Yassin được cho là đã có đủ được sự ủng hộ từ các nghị sỹ để trở thành Thủ tướng.

Trong khi đó, PH với ba đảng còn lại lúc đầu đề cử ông Anwar Ibrahim làm ứng cử viên Thủ tướng.

Tuy nhiên, sau những biến động nơi hậu trường, PH đã thay đổi lập trường và quay lại ủng hộ ông Mahathir làm ứng cử viên Thủ tướng, mặc dù ông Mahathir không còn đứng trong PH.

Hiện PH được cho là đang giành lại được sự ủng hộ của các nghị sỹ và đã có đủ con số cần thiết để đề cử ông Mahathir làm Thủ tướng mới.

Ông Mahathir Mohamad là người nắm giữ chức vụ thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Malaysia với 22 năm cầm quyền từ 1981 tới 2003 với cương vị là thành viên đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Malaysia (UMNO) thuộc liên minh BN.

Tháng 5/2018, ông Mahathir đã tiếp tục nhậm chức Thủ tướng Malaysia trong nhiệm kỳ thứ hai khi ông 92 tuổi và trở thành vị Thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử thế giới.

Sau khi nhậm chức lần 2, ông cam kết sẽ hồi phục Malaysia sau những bê bối liên quan tới nghi án tham nhũng của chính phủ tiền nhiệm, đồng thời thực hiện những cải cách để quốc gia Đông Nam Á ngày một phát triển hơn nữa.

Xem thêm >> Thế giới tuần qua: Dịch Covid-19 lan ra 64 quốc gia, Malaysia có tân Thủ tướng

Tin mới lên