Tài chính quốc tế

Quỹ đầu cơ đặt cược vào đồng yên mạnh nhất kể từ năm 2008

(VNF) - Các quỹ đầu cơ đang tăng cược vào sức mạnh đồng yên lên mức cao nhất trong 8 năm qua trước thềm cuộc họp chinh sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào tuần tới.

Quỹ đầu cơ đặt cược vào đồng yên mạnh nhất kể từ năm 2008

Báo cáo từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai - cơ quan điều hành Sàn Giao dịch chứng khoán New York - ngày 11/3 cho thấy số hợp đồng đặt cược vào đà tăng giá của đồng yên đạt 64.333 hợp đồng trong một tuần kết thúc vào ngày 8/3, tăng từ 59.625 hợp đồng một tuần trước đó.

Đồng yên đã tăng so với 15 trong số 16 đồng tiền chủ chốt trong năm nay, trước tâm lý lo ngại rủi ro của thị trường về đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến trưởng kinh tế toàn cầu.

Đồng yên tăng giá bất chấp quyết định cắt giảm lãi suất xuống mức âm trong tháng 1 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Điều này khiến các cơ quan chiến lược tiền tệ như Ngân hàng Barclays, ngân hàng giao dịch tiền tệ lớn thứ ba thế giới, phải thay đổi dự báo về đồng yên. 

Ngân hàng Barclays thay đổi mức ước tính cuối năm đồng yên sẽ tăng lên mức 95 yên đổi 1 USD từ mức 120 yên đổi 1 USD trước đó.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ có cuộc họp chính sách vào ngày 15/3 tới đây

"Động lực chính cho đồng yên tăng giá là tâm lý lo ngại rủi ro, bởi đây tài sản trú ẩn an toàn", Juan Prada, chiến lược giá ngoại hối tại Ngân hàng Barclays ở New York cho biết. "Đồng yên đã bị định giá quá thấp và gần đây, nó đang được phục hồi", Juan Prada nói, và bổ sung thêm rằng đồng tiền Nhật Bản sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Các quỹ đầu cơ lớn đã tăng đặt cược vào đồng yên 14 trong số 16 tuần qua, dữ liệu của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai cho thấy. Trong khi đó, các quỹ này lại thu hẹp tỷ lệ đặt cược vào đồng USD, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2014.

Tin mới lên