Tài chính quốc tế

Reuters: Bộ Tư pháp Mỹ điều tra thương vụ Google mua lại Fitbit

Một số tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Mỹ đã thúc giục các cơ quan chống độc quyền ngăn chặn thương vụ với lý do nó sẽ mang tới cho Google nhiều dữ liệu hơn về người tiêu dùng.

Reuters: Bộ Tư pháp Mỹ điều tra thương vụ Google mua lại Fitbit

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Bộ Tư pháp Mỹ đang có kế hoạch xem xét thương vụ Google mua lại hãng thiết bị đeo nổi tiếng thế giới, Fitbit.

Thỏa thuận trị giá 2,1 tỷ USD sẽ mang lại cho gã khổng lồ công cụ tìm kiếm và quảng cáo khả năng cạnh tranh với Apple và Samsung trên thị trường máy theo dõi thể dục và đồng hồ thông minh. Thỏa thuận này được công bố vào ngày 1/11.

Một số tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Mỹ đã thúc giục các cơ quan chống độc quyền ngăn chặn thương vụ với lý do nó sẽ mang tới cho Google nhiều dữ liệu hơn về người tiêu dùng.

Cùng với Bộ Tư pháp, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cũng đang xem xét các vụ sáp nhập và có thể đang điều tra thỏa thuận mua lại Fitbit của Google.

Các công ty công nghệ lớn như Facebook, Google, Amazon.com và Apple hiện đang phải đối mặt với hàng loạt các cuộc điều tra chống độc quyền của các cơ quan liên bang Mỹ.

Tin mới lên