Tài chính quốc tế

Rơi máy bay Boeing 737 chở 132 người, Trung Quốc kích hoạt cơ chế khẩn cấp

(VNF) - Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) ngày 21/3 đã lập tức kích hoạt cơ chế khẩn cấp sau khi xác nhận chiếc máy bay Boeing 737 chở 132 người đã bị rơi ở phía Nam nước này vào chiều cùng ngày.

Rơi máy bay Boeing 737 chở 132 người, Trung Quốc kích hoạt cơ chế khẩn cấp

Chiếc máy bay Boeing 737 của Hãng hàng không China Eastern chở theo 132 người bị rơi tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Theo thông báo của CAAC, chiếc máy bay Boeing 737 số hiệu MU 5735 của Hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) vào khoảng 13h15 (theo giờ địa phương), dự kiến đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) vào lúc 15h07.

Tuy nhiên, chiếc máy bay đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây và gây ra một vụ cháy lớn trên núi. Hệ thống theo dõi hành trình bay ghi nhận tín hiệu chiếc máy lần cuối vào lúc 14h22 (giờ địa phương) ở độ cao hơn 983 m, với vận tốc hơn 696 km/h.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Văn phòng quản lý các tình huống khẩn cấp Ngô Châu đã cử đội cứu hộ tới hiện trường. Nhiều nguồn tin cho biết trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Hiện chưa có thông tin thương vong cũng như nguyên nhân tai nạn.

Theo trang Flightradar24 theo dõi các chuyến bay, chiếc máy bay bị rơi mới hoạt động khoảng 6 năm rưỡi.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi "mọi nỗ lực" tập trung vào cứu hộ và tìm ra "nguyên nhân tai nạn càng sớm càng tốt".

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cũng lập tức thông báo đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử đội công tác đến hiện trường.

Theo Reuters, đây là tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất xảy ra ở Trung Quóc trong vòng 12 năm trở lại gần đây. Sự cố gần đây nhất là vào năm 2010, khi 44 trong số 96 người thiệt mạng trên một máy bay Embraer E-190 của Hãng hàng không Hà Nam gặp nạn.

Kể từ năm 2010 đến nay, có tới 12 vụ tai nạn liên quan đến Boeing 737, khiến gần 1.000 người thiệt mạng.

Trong đó, vụ tai nạn gây thiệt hại nặng nhất là vào ngày 29/10/2018, chiếc máy bay 737 MAX 8 mang số hiệu JT 610 của hãng hàng không Indonesia Lion Air lao xuống Biển Java 13 phút sau khi cất cánh từ Sân bay Quốc tế Soekarno – Hatta, Jakarta (Indonesia) làm toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. 

Đây là vụ tai nạn hàng không chết người đầu tiên của 737 MAX. Vụ tai nạn cũng dẫn đến một cuộc điều tra đối với các lỗi trên 737 MAX 8.

Xem thêm >> Việt Nam, Malaysia phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 18 tỷ USD

Tin mới lên