Xe

Rolls-Royce bán gần 1.400 xe trong quý I/2021, tăng 62%

(VNF) - Rolls-Royce vừa lập kỷ lục bán hàng trong quý 1/2021 với doanh số 1.380 chiếc.

Rolls-Royce bán gần 1.400 xe trong quý I/2021, tăng 62%

Rolls-Royce lập doanh số bán gần 1.400 xe trong quý I/2021, tăng 62%.

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu nhưng không ảnh hưởng lớn đến khách hàng của Rolls-Royce. Điều này được thể hiện qua doanh số bán hàng đạt kỷ lục trong quý đầu tiên của năm 2021.

Rolls-Royce Motor Cars hiện là nhà sản xuất ô tô siêu sang hàng đầu thế giới, thuộc sở hữu của tập đoàn BMW. 

Theo công bố mới đây của BMW, Rolls-Royce đã bán được 1.380 xe từ ngày 1/1-31/3/2021. Con số này thể hiện mức tăng 62% so với khoảng thời gian trước đó và vượt qua kỷ lục được thiết lập vào năm 2019, từng giữ kỷ lục cao nhất trong lịch sử 116 năm của hãng.

Rolls-Royce chứng kiến nhu cầu gia tăng ở tất cả các thị trường, trong đó mức tăng trưởng cao nhất được ghi nhận ở thị trường Mỹ, Trung Quốc và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh sự nổi tiếng của mẫu sedan Ghost thế hệ mới và SUV hạng sang Cullinan, hãng còn cung cấp các mẫu xe đặt riêng như Koa Phantom và Iridescent Opuality Phantom. Ngoài ra, tất cả 20 chiếc thuộc bộ sưu tập Phantom Tempus đã được chuyển đến tay khách hàng.

Giám đốc điều hành Torsten Muller-Otvos cho biết: “Rolls-Royce Motor Cars đã có một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2021, được phản ánh qua số liệu bán hàng quý đầu tiên của chúng tôi, mức cao nhất trong lịch sử 116 năm của chúng tôi”.

“Với số lượng đơn đặt hàng tất cả các dòng sản phẩm, đặc biệt là Ghost và Cullinan mới, doanh số bán hàng ngày càng tăng ở các thị trường chính và phiên bản đặc biệt Bespoke Collective (phiên bản hoa hồng) đang ở mức kỷ lục, công việc kinh doanh của chúng tôi đang rất tuyệt vời. Chúng tôi hoàn toàn có thể lạc quan trong những quý còn lại của năm 2021”, vị này cho hay.

Ở một diễn biến khác có liên quan, BMW đã bán được 560.543 xe trong quý đầu tiên của năm 2021, tăng 36,2%. Cùng với đó, thương hiệu xe MINI cũng ghi nhận mức tăng mạnh 16,2% với 74.683 xe được bán ra.

Xem thêm: Doanh số ô tô ở thị trường châu Âu sụp đổ

Tin mới lên