Tài chính quốc tế

'Rớt thảm' sau 1 đêm, Apple bay mất 150 tỷ USD thị giá

(VNF) - 6 công ty công nghệ lớn nhất của Mỹ đã mất hơn 500 tỷ USD giá trị vào ngày 13/9 sau khi báo cáo lạm phát tháng 8 đảo chiều tăng bất ngờ khiến cổ phiếu công nghệ lao dốc, theo CNBC.

'Rớt thảm' sau 1 đêm, Apple bay mất 150 tỷ USD thị giá

'Rớt thảm' sau 1 đêm, Apple bay mất 150 tỷ USD thị giá.

Ngày 13/9 (giờ địa phương), Cục thống kê Lao động Mỹ đã công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 8, cho thấy tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong tháng tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 0,1% so với chỉ số tháng 7, trái ngược với dự đoán của các nhà kinh tế.

Con số này đã giảm so với tỷ lệ 8,5% được ghi nhận vào tháng 7 và mức 9,1% vào tháng 6, mức cao nhất trong bốn thập kỷ. Báo cáo chi tiết cho thấy giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng đã gây ra một đợt bán tháo mạnh ở Phố Wall, mức tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2020.

Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đã giảm mạnh trên diện rộng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 800 điểm, kết thúc phiên thấp hơn gần 4%, ở mức 31.104,97; S&P giảm 4,3% xuống 3.932,69 và chỉ số Nasdaq công nghệ nặng giảm hơn 5% khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu do lo ngại lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải hành động quyết liệt hơn để ứng phó với lạm phát.

Trong số các nhóm ngành bị bán tháo, nhóm ngành công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi 6 “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ ghi nhận mức giảm giá trị thị trường lên tới 500 tỷ USD chỉ sau 1 đêm.

Cụ thể, Apple mất 154,11 tỷ USD vốn hóa thị trường và giảm 5,87%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2020. Ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong cùng thời kỳ, Microsoft mất 109,33 tỷ USD và cổ phiếu giảm 5,5%.

Alphabet mất 85,32 tỷ USD và giảm 5,9%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Cổ phiếu Amazon giảm 7,06%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2022, khiến công ty "bay hơi" 98,11 tỷ USD giá trị vốn hóa.

Meta mất 42,55 tỷ USD và giảm 9,37%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2022. Nvidia mất 34,21 tỷ USD và giảm 9,47%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020.

Báo cáo lạm phát tháng 8 là một trong những báo cáo cuối cùng mà Fed sẽ xem xét trước cuộc họp ngày 20-21/9, thời điểm dự kiến sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất 0,75% lần thứ ba liên tiếp để giảm lạm phát. Báo cáo CPI có thể khiến Fed tăng lãi suất tới 1%, cao hơn so với dự báo của các nhà đầu tư.

Xem thêm >> Lạm phát Mỹ tăng cao, Dow Jones 'bay' hơn 1.200 điểm

Tin mới lên