Tài chính quốc tế

Rủi ro tăng cao, tập đoàn năng lượng châu Âu giảm mạnh cổ phần trong Nord Stream 1

(VNF) - E.ON, nhà điều hành mạng lưới năng lượng lớn nhất châu Âu, đã cắt giảm giá trị cổ phần nắm giữ trong đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) khoảng 700 triệu EUR (715 triệu USD), với lý do "rủi ro tăng cao" do tác động từ chiến sự Nga - Ukraine.

Rủi ro tăng cao, tập đoàn năng lượng châu Âu giảm mạnh cổ phần trong Nord Stream 1

Tập đoàn năng lượng E.ON giảm mức nắm giữ cổ phần trong Nord Stream 1 do rủi ro tăng cao.

Hồi tháng 3, E.ON (EONGn.DE) cho biết tập đoàn này có 15,5% cổ phần trong dự án Dòng chảy phương Bắc 1, được nắm giữ gián tiếp thông qua quỹ hưu trí. Số cổ phần này có giá trị trên giấy tờ là khoảng 1,2 tỷ EUR.

Với mức giảm tới 700 triệu EUR cổ phần mới nhất, tương ứng với mức giảm 58% giá trị, E.ON đã giảm hơn nửa số cổ phần nắm giữ. Về lý thuyết, tập đoàn năng lượng hiện chỉ còn nắm giữ khoảng 9% cổ phần trong Nord Stream 1.

Giám đốc điều hành Leonhard Birnbaum cho biết: "Cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đã làm rõ rằng châu Âu cần phải chuyển đổi hệ thống năng lượng của mình, để độc lập với khí đốt của Nga, để đảm bảo an ninh nguồn cung”.

Trước đó, E.ON đã cảnh báo về việc điều chỉnh giá trị cổ phần trong Nord Stream 1, nói rằng việc này sẽ tác động tiêu cực đến các điều khoản hưu trí và nợ ròng nhưng không gây ra các vấn đề thanh khoản.

Công ty cũng báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm cho thấy lợi nhuận cốt lõi (EBITDA) đã điều chỉnh trong nửa đầu năm giảm 15% xuống còn 4,06 tỷ EUR, bám sát triển vọng năm 2022 đối với EBITDA đã điều chỉnh là 7,6 tỷ lên 7,8 tỷ EUR.

Trong một diễn biến liên quan, hệ thống đường ống dòng chảy phương Bắc hiện vẫn đang hoạt động với công suất thấp kể từ sau khi bảo trì. Theo đó, do 1 tuabin đẩy khí phải ngừng hoạt động, đường ống dẫn khí hiện chỉ đang hoạt động với công suất khoảng 20%, tương đương với 33 mét khối/ngày, so với công suất 167 mét khối/ngày như trước.

Xem thêm >> Loạt quan chức Đức thúc giục chính phủ ‘khơi thông’ Dòng chảy phương Bắc 2

Tin mới lên