Tài chính quốc tế

Sắc xanh tiếp tục bao phủ thị trường, Dow Jones tăng hơn 1.500 điểm sau 2 ngày

(VNF) - Trong phiên 4/10, chứng khoán Mỹ tiếp nối đà tăng từ phiên trước đó, cho thấy thị trường đang dần hồi phục.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 825,43 điểm, tương đương 2,8%, lên 30.316,32 điểm trong phiên 4/10. S&P 500 tăng gần 3,1% đóng cửa ở mức 3.790,93 điểm và Nasdaq Composite tăng 3,3% lên 11.176,41 điểm.

Trước đó, trong phiên 3/10, chỉ số Dow tăng khoảng 765 điểm trong ngày, tương đương 2,66%, đạt 29.490,89 điểm.

Như vậy, kể từ mức thấp được ghi nhận trong phiên 30/9 là 28.725,51 điểm, chỉ số Dow Jones đã tăng 1.590,81 điểm chỉ sau 2 phiên giao dịch đầu quý IV.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã giảm 3 điểm cơ bản xuống 3,621%, sau khi vượt qua mốc 4% vào tuần trước.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 1.590,81 điểm chỉ sau 2 phiên giao dịch đầu quý IV.

Giám đốc đầu tư tại UBS Global Wealth Management, ông Mark Haefele cho biết: “Sau cú giảm sâu, tâm lý của nhà đầu tư đối với chứng khoán không còn vững vàng. Các thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới, chủ yếu được tác động bởi tỷ lệ lạm phát và các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)”.

Ông Haefele cũng tin rằng S&P 500 đã bị bán quá mức, tuy nhiên, áp lực bán cuối quý cũng đã không còn khi bước sang quý mới, điều khiến đà bán tháo được kìm hãm.

Một số chuyên gia cũng cho rằng nhà đầu tư không nên vui mừng quá sớm khi chứng kiến đà tăng đầu tháng 10. Bên cạnh đó, rất có thể Fed sẽ có kế hoạch thắt chặt lãi suất sớm hơn dự kiến.

Xem thêm >> 'Sói già phố Wall' Jim Cramer chỉ ra 3 điều ngăn thị trường phục hồi bền vững

Tin mới lên