Saeki: Chuỗi siêu thị Nhật có 56 siêu thị ở quê nhà muốn mở 100 điểm tại Việt Nam
(VNF) - Saeki Selva Holdings đang chuẩn bị đưa mô hình siêu thị thực phẩm địa phương của Nhật Bản vào Việt Nam, với cửa hàng đầu tiên dự kiến xuất hiện trong vòng 3 năm tới và mục tiêu dài hạn lên tới 100 điểm bán.
Saeki Selva Holdings, doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm có trụ sở tại Tokyo, đang chuẩn bị cho lần đầu tiên bước ra thị trường nước ngoài và Việt Nam được chọn làm điểm đến đầu tiên. Theo Nikkei Asia, Saeki dự kiến mở cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới, trước hết tập trung vào các siêu thị quy mô nhỏ tại TP.HCM, phục vụ nhóm khách hàng trung lưu. Mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp là xây dựng mạng lưới lên tới 100 cửa hàng.
Theo website của tập đoàn, hệ thống hiện có 56 cửa hàng tại Nhật Bản, hoạt động tại Tokyo cùng một số tỉnh như Kanagawa, Saitama, Yamanashi, Shizuoka, Shimane, Tottori, Ibaraki và Chiba. Nếu hoàn thành kế hoạch, riêng mạng lưới của Saeki tại Việt Nam sẽ có quy mô gần gấp đôi toàn bộ hệ thống Saeki đang vận hành tại Nhật.

Saeki đã lập công ty tại Việt Nam, đào tạo nhân sự từ trước khi mở cửa hàng
Ngày 1/6/2026, tập đoàn thông báo đã thành lập pháp nhân tại Việt Nam nhằm "thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo đảm nguồn nhân lực". Công ty con được Saeki sở hữu 100%, cho thấy ít nhất trong giai đoạn chuẩn bị, doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn tự xây dựng bộ máy thay vì bắt đầu bằng một liên doanh với đối tác trong nước.
Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách Saeki chuẩn bị đội ngũ vận hành. Thay vì chờ có cửa hàng mới tuyển người, tập đoàn đang đào tạo lao động Việt Nam ngay trong hệ thống siêu thị tại Nhật Bản.
Theo Nikkei, tính đến tháng 8/2026, Saeki có 138 lao động nước ngoài theo chương trình thực tập kỹ năng và các diện lưu trú tương tự. Riêng tháng 6, doanh nghiệp tiếp nhận khoảng 20 thực tập sinh, số lượng lớn nhất từ trước đến nay, trong đó phần lớn đến từ Việt Nam.
Những lao động này dự kiến trải qua ít nhất ba năm làm việc tại các cửa hàng Nhật Bản, học từ chế biến thực phẩm ăn liền, thịt, thủy sản đến những quy trình căn bản trong vận hành siêu thị. Sau khi trở về Việt Nam, họ có thể tiếp tục được đào tạo về quản lý quầy hàng, phát triển sản phẩm và điều hành cửa hàng.
Ông Kenshi Yamamoto, Giám đốc điều hành cấp cao phụ trách phát triển nhân lực của Saeki, cho biết thông thường phải mất khoảng 10 năm để đào tạo một người có khả năng quản lý toàn bộ cửa hàng, bao gồm cả nhân sự và tài chính. Tuy nhiên, nếu tốc độ mở rộng tại Việt Nam nhanh hơn dự kiến, lộ trình này có thể được rút ngắn để đưa nhân sự địa phương lên các vị trí quản lý sớm hơn.
Trong giai đoạn đầu, nhân sự Nhật Bản sẽ tham gia hỗ trợ khai trương và vận hành cửa hàng. Về dài hạn, Saeki muốn đội ngũ người Việt trực tiếp quản lý hệ thống tại Việt Nam.
Cách làm này phần nào cho thấy Saeki không xem Việt Nam đơn thuần là nơi xuất khẩu mô hình siêu thị Nhật Bản. Chủ tịch Yukihiko Saeki cho biết Việt Nam là "giai đoạn đầu" trong chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á. Tập đoàn muốn kết hợp kinh nghiệm quản lý vệ sinh của siêu thị Nhật với văn hóa ăn uống và lối sống tại địa phương.
Điều này cũng phù hợp với mô hình kinh doanh mà Saeki theo đuổi tại Nhật. Thay vì tập trung vào các đại siêu thị quy mô lớn, tập đoàn phát triển những siêu thị thực phẩm gắn với từng cộng đồng địa phương. Quan điểm của Saeki là khẩu vị và văn hóa thực phẩm khác nhau giữa các vùng, do đó các công ty thành viên được tổ chức theo từng khu vực để bám sát nhu cầu của người tiêu dùng sở tại.
Saeki hiện đặt mục tiêu đưa doanh thu toàn tập đoàn lên 100 tỷ yen, đồng thời từng công bố kế hoạch hướng tới niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo.
Một điểm khác cũng đáng lưu ý là lịch sử phát triển của Saeki gắn khá nhiều với hoạt động mua bán – sáp nhập. Năm 2000, doanh nghiệp thành lập Fresh Power Okajima để tiếp nhận mảng siêu thị của Okajima; năm 2004 đưa doanh nghiệp vận hành siêu thị Tanbo Haratoku thành công ty con; năm 2009 mua lại 7 cửa hàng của Maruhei Store; năm 2013 hợp nhất quản lý với Selva; và năm 2020 tiếp tục đưa Marudai, một doanh nghiệp siêu thị tại Kanagawa, thành công ty con sở hữu toàn bộ vốn.
Tham vọng 100 cửa hàng giữa cuộc đua bán lẻ thực phẩm Việt Nam
Thời điểm Saeki chuẩn bị mở rộng sang Việt Nam cũng khá đáng chú ý về mặt pháp lý. Ngày 3/9/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 342/2026/NĐ-CP về hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 18/10/2026.
Theo quy định mới, kiểm tra nhu cầu kinh tế – thường được gọi là ENT – đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cửa hàng đầu tiên được đặt ra đối với nhà đầu tư đến từ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ không tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam có cam kết bãi bỏ ENT.
Nhật Bản và Việt Nam đều là thành viên CPTPP. Cam kết CPTPP của Việt Nam quy định ENT được bãi bỏ sau 5 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực với Việt Nam vào ngày 14/1/2019. Điều này có ý nghĩa đáng kể đối với những nhà bán lẻ Nhật Bản muốn phát triển mạng lưới nhiều điểm bán, bởi ENT từng là một trong những thủ tục cần tính tới khi mở cơ sở thứ hai trở đi.
Với kế hoạch lên tới 100 cửa hàng, khả năng nhân rộng mô hình nhanh hay chậm sẽ có ý nghĩa lớn đối với Saeki. Doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các điều kiện đầu tư, cấp phép bán lẻ, mặt bằng, an toàn thực phẩm và nhiều quy định khác, nhưng môi trường pháp lý đang thuận lợi hơn đối với nhà đầu tư đến từ các quốc gia có cam kết bãi bỏ ENT như Nhật Bản.
Dẫu vậy, pháp lý chỉ là một phần của bài toán. Saeki sẽ bước vào thị trường mà các doanh nghiệp nội địa đã xây dựng mạng lưới hàng nghìn điểm bán, trong khi những tập đoàn Nhật Bản đi trước như AEON đã có thời gian dài xây dựng thương hiệu, nguồn cung và hệ thống hậu cần.
Vì vậy, lợi thế cạnh tranh của Saeki nhiều khả năng không nằm ở việc đơn thuần bán "hàng Nhật". Nikkei cho biết các cửa hàng dự kiến có quy mô nhỏ, tập trung trước hết tại TP.HCM và hướng vào nhóm khách hàng trung lưu. Cách tiếp cận này khiến Saeki gần với mô hình siêu thị thực phẩm khu dân cư hơn là một đại siêu thị hay trung tâm thương mại.
Trong thị trường như vậy, doanh nghiệp Nhật sẽ phải cạnh tranh trực tiếp về giá, vị trí, thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn và mức độ tiện lợi với những hệ thống đã phủ dày các khu dân cư.
Saeki dường như cũng nhận thức rõ điều này. Triết lý vận hành của tập đoàn tại Nhật vốn dựa trên việc thích nghi với văn hóa thực phẩm từng địa phương, thay vì áp dụng một danh mục hàng hóa giống nhau ở mọi nơi. Nếu mô hình đó được giữ lại tại Việt Nam, hệ thống tương lai có thể mang dáng dấp của một chuỗi siêu thị thực phẩm Việt Nam vận hành theo tiêu chuẩn quản lý Nhật Bản, thay vì một chuỗi chuyên bán thực phẩm nhập khẩu Nhật.
Cơ hội mà Saeki nhìn thấy nằm ở quá trình chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang hiện đại. Nikkei dẫn số liệu Euromonitor cho biết các cửa hàng tạp hóa truyền thống vẫn chiếm khoảng 83% thị trường bán lẻ thực phẩm nói chung tại Việt Nam. Cùng với thu nhập tăng lên, nhu cầu đối với siêu thị và những điểm bán có chất lượng hàng hóa, vệ sinh cũng như dịch vụ được tiêu chuẩn hóa được kỳ vọng tiếp tục mở rộng.
Tuy nhiên, mục tiêu 100 cửa hàng vẫn là một tham vọng lớn đối với một doanh nghiệp hiện chỉ vận hành hơn 50 siêu thị tại Nhật Bản. Saeki chưa công bố tổng số vốn dành cho Việt Nam, vị trí cửa hàng đầu tiên, diện tích cụ thể của từng điểm bán hay thời hạn hoàn thành toàn bộ mạng lưới.
Khoảng cách từ pháp nhân ban đầu tới 100 siêu thị vì vậy vẫn còn rất dài. Nhưng các bước đi từ lập công ty tại Việt Nam, xây dựng nguồn nhân sự người Việt ngay tại Nhật và chuẩn bị một mô hình quản lý có thể nội địa hóa cho thấy đây không còn đơn thuần là một cuộc khảo sát thị trường.
Chủ tịch Yukihiko Saeki xác định Việt Nam là bước đầu tiên trong kế hoạch tiến vào Đông Nam Á. Nếu chiến lược thành công, Việt Nam không chỉ trở thành thị trường nước ngoài đầu tiên của Saeki, mà còn có thể là nơi một nhà bán lẻ địa phương của Nhật Bản xây dựng mạng lưới lớn hơn cả hệ thống tại quê nhà, trước khi tiếp tục tìm đường sang các thị trường khác trong khu vực.
Ông lớn Trung Quốc bám Petrolimex mở siêu thị: Vì sao chuỗi tiện lợi, F&B đặt điểm bán cạnh cây xăng?
- Ông lớn Trung Quốc bám Petrolimex mở siêu thị: Vì sao chuỗi tiện lợi, F&B đặt điểm bán cạnh cây xăng? 06/09/2026 14:30
- Bán 30 siêu thị ở Thái Lan lên kế hoạch xây 30 TTTM tại Việt Nam, Aeon tham vọng dẫn đầu trên thị trường 100 triệu dân 10/08/2026 09:00
- LOTTE Mart chuyển hướng chiến lược, nhắm tới các đô thị công nghiệp Việt Nam 21/08/2026 11:00
VIFC: Tạo 'hạ tầng niềm tin' trước khi xây dựng hạ tầng tài chính
(VNF) - Để trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam kết nối hiệu quả với dòng vốn toàn cầu, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng nền tảng pháp lý ổn định, cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, tiêu chuẩn quốc tế và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Central Group: Đại gia Thái Lan dồn lực cho kế hoạch 3,5 tỷ USD tại Việt Nam
(VNF) - Thay vì chỉ tập trung vào Hà Nội và TP.HCM, Central Group đang ngày càng hướng sự chú ý tới các đô thị cấp 2-4, nơi sức mua đang tăng nhanh nhưng mức độ thâm nhập của bán lẻ hiện đại vẫn còn dư địa lớn.
Dung Quất: Từ cực công nghiệp đến trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia
(VNF) - Sau 30 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế Dung Quất đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của miền Trung. Giai đoạn tới, Quảng Ngãi định hướng chuyển Dung Quất sang mô hình xanh, thông minh, hiện đại, với trọng tâm là lọc hóa dầu - năng lượng, công nghiệp nặng - vật liệu mới và logistics.
Dự án điện gió ven biển Việt Nam có turbine lớn nhất Đông Nam Á
(VNF) - Cụm điện gió tại Vĩnh Long sẽ thuộc nhóm điện gió ven bờ có công suất đơn turbine lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á
Dư địa lớn từ tài chính xanh và việc cần làm để đón dòng vốn quốc tế
(VNF) - Tài chính xanh tại Việt Nam đã tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây nhưng vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tổng dư nợ của hệ thống. Để thu hút thêm dòng vốn quốc tế, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần củng cố niềm tin của nhà đầu tư thông qua minh bạch thông tin, chuẩn hóa báo cáo, kiểm soát tình trạng "tẩy xanh", đồng thời phát triển thêm các sản phẩm tài chính và công cụ phòng ngừa rủi ro.
Xuân Cầu Holdings đầu tư 6.500 tỷ đồng làm Nhà máy Điện gió Cam Lộ
(VNF) - Tỉnh Quảng Trị chấp thuận Xuân Cầu Holdings đầu tư Nhà máy Điện gió Cam Lộ có tổng vốn 6.500 tỷ đồng. Dự án dự kiến vận hành thương mại từ năm 2028.
Pin lưu trữ năng lượng: Thị trường tỷ USD 'đứng hình' vì thiếu hành lang pháp lý
(VNF) - Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính, ông Võ Văn Bằng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT, cho rằng thị trường hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) tại Việt Nam sở hữu dư địa phát triển rất lớn nhờ nhu cầu chuyển đổi xanh và mục tiêu Net Zero. Tuy nhiên, hiệu quả đầu tư, khung pháp lý chưa hoàn thiện cùng những rào cản về kỹ thuật đang khiến thị trường chưa thể tăng tốc như kỳ vọng.
Nhặt cá trong đống rác nhựa: Loại 'thuế vô hình' đang làm khó ngư dân
(VNF) - Mỗi tàu cá ven bờ tại Việt Nam có thể chịu thiệt hại trung bình hơn 3.400 USD mỗi năm vì rác nhựa, tương đương khoảng 12% doanh thu của tàu và tới 25% thu nhập của chủ tàu và ngư dân.
TP.HCM dự chi 140.000 tỷ đồng cho 87 dự án chống ngập
(VNF) - TP. HCM dự kiến triển khai 87 dự án chống ngập với tổng vốn khoảng 140.000 tỷ đồng, hướng đến giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập từ nay đến 2030.
EVN rót 3.500 tỷ đồng mở rộng Nhà máy Thủy điện Sê San 3
(VNF) - EVN vừa được tỉnh Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy Thủy điện Sê San 3 mở rộng, với tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng.
Cơ quan Tài chính xuất khẩu Anh hỗ trợ 2,5 tỷ USD làm metro TP.HCM - Sân bay Long Thành
(VNF) - Cơ quan tín dụng xuất khẩu của Anh dự kiến hỗ trợ 2,5 tỷ USD cho tuyến đường sắt kết nối với sân bay Long Thành.
Đức Long Gia Lai đề xuất làm cao tốc Pleiku - Lệ Thanh 17.000 tỷ đồng
(VNF) - Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa được chấp thuận nghiên cứu dự án cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo hình thức PPP, quy mô 4 làn xe với tổng vốn đầu tư vượt 17.000 tỷ đồng.
Thêm 2 dự án điện gió, điện mặt trời gần 9.000 tỷ đồng cập bến Hà Tĩnh
(VNF) - Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư hai dự án năng lượng tái tạo gồm điện gió Kỳ Ninh và điện mặt trời Hồng Lộc, với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Các dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống quốc gia, đồng thời củng cố vị thế của địa phương trong thu hút dòng vốn năng lượng xanh.
Hanwha Life Việt Nam: Từ tài trợ hệ thống giải đến đầu tư dài hạn cho tài năng golf trẻ
(VNF) - Thông qua hệ thống giải Hanwha Life – VGA Junior Tour 2026 và chương trình đào tạo chuyên sâu Hanwha Life Champion Track, Hanwha Life Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa chiến lược đầu tư dài hạn cho thế hệ golf trẻ, mở rộng cơ hội thi đấu, tuyển chọn tài năng và đào tạo chuyên sâu, góp phần chuẩn bị một thế hệ vận động viên sẵn sàng tiến xa trên con đường chuyên nghiệp và chinh phục đấu trường quốc tế.
Top 3 châu Á về mức độ hấp dẫn sản xuất, Việt Nam cần làm gì để dẫn đầu?
(VNF) - Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Việt Nam đã nổi lên như một trung tâm sản xuất quan trọng ở châu Á, định vị mình để tiến xa hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu và củng cố vai trò trong mạng lưới cung ứng khu vực và quốc tế.
Đưa DN Việt từ nhà cung ứng cấp thấp thành đối tác chiến lược của các tập đoàn Singapore
(VNF) - Theo ông Seck Yee Chung - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Singapore tại Việt Nam (SingCham), để chuyển từ nhà cung ứng cấp thấp thành đối tác chiến lược, doanh nghiệp Việt Nam cần vượt qua cuộc cạnh tranh về giá và xây dựng năng lực về quản trị, công nghệ, ESG và đổi mới.
Thị trường pin lưu trữ: Thiếu luật chơi, DN không thấy rõ 'đường đi của dòng tiền'
(VNF) - Ông Nguyễn Văn Thiện, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Phát triển Thị trường GG Power, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của thị trường pin lưu trữ (BESS) không nằm ở công nghệ mà ở việc hoàn thiện “luật chơi”, đặc biệt là cơ chế định lượng và chuyển hóa các giá trị mà BESS mang lại thành dòng tiền đủ rõ để doanh
Hà Tĩnh: Đề nghị dừng thu phí tại trạm BOT Quốc lộ 1 do Cienco4 quản lý
(VNF) - Sau nhiều lần yêu cầu khắc phục không đạt kết quả như mong muốn, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị xem xét tạm dừng thu phí đối với dự án BOT Quốc lộ 1 do Cienco4 quản lý.
Tesla chính thức mở DN tại Việt Nam, vốn điều lệ gần 77,7 tỷ đồng
(VNF) - Tesla Motors Vietnam vừa công bố nội dung đăng ký thành lập mới tại TP.HCM, với vốn điều lệ 77,667 tỷ đồng. Danh mục ngành nghề được đăng ký bao gồm cả bán buôn, bán lẻ ô tô và phụ tùng.
Pin lưu trữ: Thị trường đã mở nhưng chính sách vẫn là một 'vùng mờ'
(VNF) - Thị trường hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam đang hình thành nhanh chóng, với nhu cầu ngày càng rõ nét từ doanh nghiệp công nghiệp và các dự án năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, thị trường vẫn đứng trước khoảng trống lớn về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và chuỗi cung ứng.
Hà Nội dự kiến xây thêm 5 cây cầu qua sông Hồng
(VNF) - Theo quy hoạch dự kiến, Hà Nội sẽ xây thêm 5 cây cầu vượt sông trên Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng giai đoạn 2026-2028.
WHA: 'Ông lớn' BĐS Thái Lan liên tục mở rộng quỹ đất ở Việt Nam
(VNF) - Tập đoàn WHA đề xuất đầu tư khoảng 105 triệu USD phát triển khu công nghiệp quy mô hơn 400ha tại Đà Nẵng, hướng tới các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, cơ khí, logistics. Đây là bước đi mới trong kế hoạch mở rộng hiện diện của nhà phát triển khu công nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.
Liên danh 10 DN trúng gói thầu 5.196 tỷ đồng tại cao tốc Vinh - Thanh Thủy
(VNF) - Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy hơn 21.000 tỷ đồng vừa lộ diện liên danh 10 doanh nghiệp được giao thực hiện gói thầu xây lắp trị giá hơn 5.196 tỷ đồng, trong đó có nhiều tên tuổi lớn của ngành giao thông.
Thanh Hóa đấu thầu chọn nhà đầu tư bệnh viện 25 tầng, vốn gần 900 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Bệnh viện Đa khoa phường Hàm Rồng với tổng vốn đầu tư gần 890 tỷ đồng vừa được Thanh Hóa công bố đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là một trong những dự án y tế có quy mô lớn nhất tỉnh được kêu gọi đầu tư thời gian gần đây.
VIFC: Tạo 'hạ tầng niềm tin' trước khi xây dựng hạ tầng tài chính
(VNF) - Để trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam kết nối hiệu quả với dòng vốn toàn cầu, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng nền tảng pháp lý ổn định, cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, tiêu chuẩn quốc tế và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường.
Khảo sát hiện trạng khu đô thị 200ha vừa được Đà Nẵng gỡ 'nút thắt' pháp lý
(VNF) - Việc TP.Đà Nẵng chính thức giao đất trở lại cho dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Bắc Hội An được kỳ vọng sẽ giải phóng nguồn lực đất đai bị đóng băng và tạo xung lực mới cho thị trường.





























































