M&A

Samsung bỏ 8 tỷ USD mua hãng ô tô Harman

Hãng công nghệ Hàn Quốc Samsung vừa công bố bỏ ra gần 8 tỷ USD thâu tóm công ty về ô tô Harman, chuẩn bị cho tham vọng nhảy vào thị trường ô tô trong tương lai không xa.

Samsung bỏ 8 tỷ USD mua hãng ô tô Harman

Một mẫu concept xe của Harman.

Theo đánh giá của giới đầu tư quốc tế, đây có thể xem là một bước tiến lớn trong tham vọng của Samsung nhằm đánh chiếm thị trường ô tô với khả năng kết nối cao.

Theo thống kê, 65% tổng doanh số 7 tỷ USD hồi năm ngoái của Harman là tiền từ các sản phẩm liên quan đến xe hơi. Trong khi đó, Samsung cho biết trong công bố rằng các sản phẩm của Harman, bao gồm xe hơi kết nối và các hệ thống âm thanh, được sử dụng trên khoảng 30 triệu phương tiện trên toàn thế giới.

"Harman là sự bổ sung hoàn hảo của Samsung xét về mặt công nghệ, sản phẩm, và giải pháp. Việc 'hợp thể' giữa 2 công ty là sự mở rộng tự nhiên của chiến lược về ô tô mà 2 bên đã theo đuổi trong thời gian qua", Oh-Hyun Kwon, Phó Chủ tịch và CEO của Samsung Electronics cho biết.

Samsung phải trả 112 USD cho mỗi cổ phiếu của Harman, cao hơn khá nhiều so với giá cổ hiện tại của công ty (87,65 USD) đồng thời giúp giá trị của hãng ô tô tăng lên tới gần 8 tỷ USD.

Hồi đầu tháng 10/2016, Samsung đã mua lại Viv Labs để có được dịch vụ trợ lý ảo Viv (Viv Labs vốn là những người đầu tiên sáng lập ra Siri trợ lý ảo của Apple), dù không đưa ra bất kỳ thông tin nào khác về giá cả cũng như những điều khoản trong vụ mua bán này.

Samsung cho biết họ đồng ý mua lại để có được trợ lý ảo Viv để tích hợp vào trong các sản phẩm của họ nhằm phục vụ tốt hơn các công việc hàng ngày, hay những việc riêng khác của người dùng ( đặt lịch làm việc, tìm kiếm khách sạn, điều kiện thời tiết, mọi việc đều được điều khiển thông qua ngôn ngữ hằng ngày).

Trợ lý ảo ngày nay đang là một xu hướng phát triển của các hãng công nghệ lớn, chúng tận dụng khả năng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trên máy tính, hệ thống máy chủ hay thiết bị di động để phục vụ con người. Viv là một trong những trợ lý ảo mới nhất gia nhập đội ngũ những trợ lý ảo nhằm mục đích phục vụ con người, trước đó đã có Siri của Apple, Alexa của Amazon và Google Now của Google.

Tin mới lên