Tài chính quốc tế

Samsung sẽ đầu tư 152 tỷ USD trong ba năm để giúp phục hồi kinh tế Hàn Quốc

Tháng 8/2018, Samsung thông báo sẽ đầu tư 180.000 tỷ won (152 tỷ USD) trong ba năm để phục hồi nền kinh tế Hàn Quốc và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Samsung sẽ đầu tư 152 tỷ USD trong ba năm để giúp phục hồi kinh tế Hàn Quốc

Trụ sở Samsung tại Seoul, Hàn Quốc.

Theo giới quan sát, tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc Samsung Group có khả năng thực hiện được cam kết đầu tư trị giá 180.000 tỷ won (152 tỷ USD) của mình, giữa bối cảnh tốc độ chi tiêu của tập đoàn cho những mảng kinh doanh tạo đà tăng trưởng trong tương lai đang tiến triển tích cực và theo đúng kế hoạch đề ra.

Tháng 8/2018, Samsung thông báo sẽ đầu tư 180.000 tỷ won trong ba năm để phục hồi nền kinh tế Hàn Quốc và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Trong tổng số tiền trên, 130.000 tỷ won, tương đương 72%, sẽ được phân bổ ở Hàn Quốc. Cũng trong giai đoạn này, Samsung đặt mục tiêu tuyển dụng trực tiếp 40.000 việc làm.

Trong hai năm qua, tập đoàn khổng lồ của Hàn Quốc đã chi 110.000 tỷ won cho các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng như phát triển cơ sở sản xuất.

Đặc biệt, Samsung cho biết mức đầu tư nội địa 130.000 tỷ won trên kế hoạch có thể tăng thêm ít nhất 7.000 tỷ won do sự gia tăng đầu tư vào mảng kinh doanh chất bán dẫn.

Cùng với đó, tập đoàn này cũng khẳng định mục tiêu tạo ra 40.000 việc làm đã hoàn thành 80% và mục tiêu này có thể được hoàn thiện trong năm nay.

Tháng 4/2019, công ty con của Samsung Group là Samsung Electronics công bố mục tiêu trở thành nhà sản xuất chip logic số 1 thế giới vào năm 2030 thông qua việc đầu tư 133.000 tỷ won và tăng cường khả năng cạnh tranh trong hệ thống tích hợp quy mô lớn (LSI) và các xưởng đúc chip.

Tháng 10/2019, Samsung Display Co. cũng công bố kế hoạch đầu tư 13.000 tỷ won đến năm 2025 để nâng cấp các cơ sở sản xuất màn hình LCD và cơ sở sản xuất các tấm nền chấm lượng tử tiên tiến.

Trong lĩnh vực sinh học, Samsung Biologics Co. đầu tuần này đã tuyên bố sẽ chi 1.700 tỷ won để xây dựng nhà máy lớn nhất của công ty này ở Songdo, Incheon.

Tin mới lên