Samsung và bước chuyển chiến lược tại Việt Nam
(VNF) - Sau gần hai thập kỷ xây dựng Việt Nam thành cứ điểm sản xuất smartphone hàng đầu, Samsung đang mở rộng sang những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn.
- Qualcomm, Samsung và 'cú hích' công nghệ cho Việt Nam 28/08/2026 14:56
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Samsung có kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ USD vào Việt Nam trong năm 2026, tập trung vào các lĩnh vực điện tử, màn hình và linh kiện điện cơ.
Ngày 27/8, Tổng Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Trải nghiệm thiết bị (DX) của Samsung Electronics, ông Roh Tae Moon, đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hà Nội. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Roh tới Việt Nam trong khoảng 3 tháng. Hai bên đã trao đổi về hoạt động của Samsung tại Việt Nam, kế hoạch đầu tư trong thời gian tới, công nghệ tiên tiến, R&D và phát triển nguồn nhân lực.
Trong chuyến thăm trước đó vào tháng 5, ông Roh tập trung vào hoạt động sản xuất khi tới thăm các cơ sở do những nhà cung cấp của Samsung vận hành, đồng thời xem xét các sáng kiến tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất.

Chuyến thăm mới nhất cho thấy quan hệ giữa Samsung và Việt Nam đang đứng trước một bước chuyển quan trọng. Sau gần 2 thập kỷ phát triển Việt Nam thành cứ điểm sản xuất smartphone quy mô lớn, tập đoàn Hàn Quốc đang mở rộng sang các lĩnh vực và công đoạn có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng.
Kim ngạch xuất khẩu smartphone vượt 500 tỷ USD
Samsung Electronics bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh tại Việt Nam từ tháng 4/2009. Đến cuối tháng 6/2026, tổng kim ngạch xuất khẩu từ các nhà máy sản xuất thiết bị di động của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên đã vượt 500 tỷ USD.
Các nhà máy Samsung tại Việt Nam hiện sản xuất khoảng một nửa sản lượng smartphone toàn cầu của tập đoàn, đưa Việt Nam trở thành một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng nhất của dòng thiết bị Galaxy.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 vừa qua, Samsung Việt Nam đạt doanh thu khoảng 44 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu khoảng 39 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng hai chữ số.
Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong cùng kỳ đạt khoảng 319,5 tỷ USD. Như vậy, riêng kim ngạch xuất khẩu của Samsung tương đương khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
Tổng vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam hiện đạt khoảng 24 tỷ USD, tính từ khi tập đoàn bắt đầu sản xuất tại đây cách đây 17 năm.
Quy mô hoạt động trên cho thấy hệ sinh thái sản xuất smartphone của Samsung tại Việt Nam đã đạt mức độ trưởng thành cao. Trong vòng đầu tư tiếp theo, tập đoàn đang ngày càng hướng tới các hoạt động sản xuất bán dẫn, linh kiện công nghệ cao và R&D.
Samsung cũng đang đẩy mạnh hợp tác giữa Trung tâm R&D tại Hà Nội với các trường đại học Việt Nam nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực như phần mềm, bán dẫn và kỹ thuật.
Kiểm thử chip, FC-BGA và OLED ngày càng quan trọng
Hãng tin Reuters mới đây dẫn thông tin cho hay Samsung Electronics dự kiến đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào một cơ sở kiểm thử chất bán dẫn tại Thái Nguyên.
Công tác xây dựng cơ sở này đã được triển khai tại một khu công nghiệp cách Hà Nội khoảng 60km về phía Bắc, với kế hoạch đưa nhà máy vào hoạt động từ tháng 11/2027. Đây sẽ là cơ sở kiểm thử chip chuyên dụng đầu tiên của Samsung tại Việt Nam, tập trung xử lý các sản phẩm bộ nhớ DRAM và NAND.

Dự án sẽ mở rộng vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn của Samsung sang khâu hậu kỳ (back-end), bổ sung hoạt động kiểm thử chip vào hệ sinh thái sản xuất điện tử quy mô lớn mà tập đoàn đã xây dựng tại đây.
Samsung Electro-Mechanics (Semco) cũng đang mở rộng hoạt động sản xuất chất nền bán dẫn cao cấp tại Việt Nam.
Nhà sản xuất linh kiện này đã quyết định đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào hoạt động tại Việt Nam nhằm nâng công suất sản xuất chất nền FC-BGA (flip-chip ball grid array). Công ty đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến dự án sản xuất FC-BGA phục vụ các ứng dụng điện toán hiệu năng cao.
Semco hiện đã sản xuất chất nền FC-BGA tại Việt Nam. Vì vậy, khoản đầu tư mới là bước mở rộng cơ sở sản xuất hiện hữu, thay vì một dự án gia nhập lĩnh vực kinh doanh mới.
Chất nền FC-BGA có nhiệm vụ kết nối các bộ xử lý hiệu năng cao với bảng mạch in. Linh kiện này ngày càng đóng vai trò quan trọng trong máy chủ và các hệ thống điện toán khác, trong bối cảnh độ phức tạp của chip và yêu cầu về hiệu năng ngày càng tăng.
Samsung Display cũng đang triển khai chiến lược tương tự khi mở rộng sang những phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn.
Năm 2024, công ty công bố khoản đầu tư bổ sung 1,8 tỷ USD tại Bắc Ninh để xây dựng nhà máy sản xuất màn hình OLED, hướng tới các sản phẩm màn hình dành cho ô tô và thiết bị công nghệ.
Khi đặt cạnh nhau, các dự án trên đang tạo nên một hệ sinh thái sản xuất đa dạng hơn của Samsung tại Việt Nam. Smartphone vẫn là nền tảng trong hoạt động của tập đoàn, trong khi OLED bổ sung mảng màn hình công nghệ cao, FC-BGA đưa Việt Nam vào sâu hơn trong lĩnh vực chất nền bán dẫn, còn dự án tại Thái Nguyên sẽ mở ra hoạt động kiểm thử chuyên dụng đối với chip nhớ.
Trung tâm R&D của Samsung tại Hà Nội bổ sung thêm một lớp quan trọng cho chiến lược này, khi vừa hỗ trợ phát triển công nghệ, vừa đào tạo nguồn nhân lực song song với hoạt động sản xuất.
Việt Nam muốn tiến sâu hơn vào chuỗi cung ứng Samsung
Về phía Việt Nam, Chính phủ đang tìm cách đưa nền kinh tế vượt ra khỏi vai trò truyền thống là một điểm đến sản xuất có chi phí cạnh tranh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề nghị Samsung mở rộng đầu tư vào công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo và R&D, đồng thời tăng cường hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam.
Việt Nam cũng kỳ vọng Samsung hỗ trợ các nhà cung cấp trong nước nâng cao năng lực công nghệ và quản trị, qua đó giúp các doanh nghiệp này không chỉ cung ứng cho các nhà máy Samsung tại Việt Nam mà còn có thể tham gia vào chuỗi cung ứng của tập đoàn tại Hàn Quốc và trên toàn cầu.
Chính phủ đang thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực như bán dẫn, trung tâm dữ liệu, chuyển đổi số và những ngành công nghệ tiên tiến khác, nhằm đưa nền tảng công nghiệp của Việt Nam tiến lên những nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị.
Đối với Samsung, vai trò chủ đạo của Việt Nam trong 17 năm qua là một cứ điểm sản xuất quy mô lớn, phục vụ mạng lưới xuất khẩu các sản phẩm Galaxy trên toàn cầu.
Tuy nhiên, kiểm thử bán dẫn, FC-BGA, OLED và R&D đang nổi lên như những trụ cột phát triển tiếp theo trong hệ sinh thái Samsung tại Việt Nam.
Với Việt Nam, thách thức giờ đây không chỉ nằm ở việc thu hút thêm vốn đầu tư, mà còn ở khả năng biến dòng vốn này thành động lực để nâng cao năng lực của các nhà cung cấp trong nước, phát triển lực lượng lao động có kỹ năng cao và từng bước hình thành năng lực công nghệ sâu hơn.
Đầu tư 24 tỷ USD vào Việt Nam, Samsung đã xuất khẩu 500 tỷ USD
- Vốn ngoại bứt phá, hơn 40 tỷ USD đổ vào Việt Nam sau 8 tháng 04/09/2026 08:00
- 81 năm độc lập và hành trình thay đổi vị thế của kinh tế Việt Nam 01/09/2026 07:30
- Điểm danh loạt doanh nghiệp FDI nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 31/08/2026 09:45
10 năm LG Innotek ở Việt Nam: Đầu tư 1,9 tỷ USD, doanh thu 25 tỷ USD
(VNF) - Sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam, LG Innotek đã đầu tư lũy kế khoảng 1,9 tỷ USD vào cơ sở sản xuất tại Việt Nam, với doanh thu lũy kế khoảng 25 tỷ USD. Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng sản xuất sang chất nền bán dẫn với dự án có vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 tỷ USD.
Rà soát Quy hoạch điện VIII, thay thế nguồn điện chậm tiến độ
(VNF) - Bộ Công Thương đang rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, thay thế và cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ, đồng thời thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà và tháo gỡ các rào cản đầu tư nguồn, lưới điện.
Tập đoàn ENERTRAG đầu tư nhà máy điện gió 2.100 tỷ đồng ở Bắc Ninh
(VNF) - Tập đoàn năng lượng tái tạo ENERTRAG đang triển khai dự án nhà máy điện gió Bắc Giang 1 và Bắc Giang 2. Trong đó, một nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng và dự kiến phát điện thương mại vào quý 3/2028.
Không cần hàng tỷ USD, DN Việt có thể đầu tư vào Mỹ theo cách nào?
(VNF) - Từ một cơ sở chế biến thực phẩm, trung tâm phân phối đến nhà máy lắp ráp hay liên doanh với đối tác Mỹ, doanh nghiệp Việt Nam không nhất thiết phải bắt đầu bằng những dự án hàng chục tỷ USD để hiện diện tại thị trường Hoa Kỳ.
Vốn FDI đăng ký vượt 50 tỷ USD sau 9 tháng, vốn thực hiện cao nhất 5 năm
(VNF) - 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% và là mức cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua.
Skyworth Solar: Ông lớn năng lượng Trung Quốc mở rộng kinh doanh tại Việt Nam
(VNF) - Ông lớn Trung Quốc Skyworth Solar đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam với hơn 100 dự án điện mặt trời hộ gia đình, đồng thời ra mắt thương hiệu Solavita và phát triển mạng lưới phân phối tại thị trường này.
Đầu tư 1,3 tỷ USD, HS Hyosung lập 'cứ điểm' công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam
(VNF) - HS Hyosung Advanced Materials sẽ xây dựng nhà máy sản xuất thảm trị giá 100 triệu USD tại Việt Nam. Công ty mở rộng thêm 110.000 m2 tại Khu công nghiệp Tam Thăng. Kế hoạch bao gồm hệ thống sản xuất tích hợp từ sợi đến thảm.
Dầu Kuwait trở lại Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy lớn nhất Việt Nam chạy 125% công suất
(VNF) - Sau giai đoạn nguồn cung dầu thô bị gián đoạn bởi căng thẳng tại Trung Đông, Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã đảm bảo đủ nguyên liệu để duy trì hoạt động ở mức 125% công suất thiết kế đến hết tháng 11.
Đổ vốn vào Do Ventures, tập đoàn giáo dục Nhật Bản mở rộng đầu tư ở Việt Nam
(VNF) - Tập đoàn giáo dục Nhật Bản Kawaijuku đã đầu tư vào Do Ventures Fund II, quỹ đầu tư mạo hiểm do Do Ventures quản lý, qua đó mở rộng hoạt động tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.
Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội được Navis Capital chuyển sang quỹ mới
(VNF) - Navis Capital Partners đang đưa Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội vào một cấu trúc quỹ mới, qua đó tiếp tục nắm giữ khoản đầu tư đã thực hiện từ năm 2016. Đây không phải lần đầu công ty đầu tư tư nhân này sử dụng mô hình quỹ tiếp quản để kéo dài thời gian nắm giữ các tài sản trong danh mục.
Nắm hợp đồng 618 triệu USD tại Ô Môn III, Doosan tham vọng mở rộng hoạt động ở Việt Nam
(VNF) - Doosan Enerbility cho biết liên danh có sự tham gia của doanh nghiệp này vừa ký hợp đồng trị giá khoảng 618 triệu USD để triển khai Nhà máy điện Ô Môn III. Đây là dự án lớn thứ hai tại Trung tâm điện lực Ô Môn mà tập đoàn Hàn Quốc tham gia trong hơn một năm, sau Ô Môn IV.
Quảng Ngãi gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư
(VNF) - Quảng Ngãi đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, thủ tục và hạ tầng, qua đó cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.
AMRO: Muốn tăng trưởng 10%, Việt Nam phải nâng tỷ lệ đầu tư lên hơn 40% GDP
(VNF) - Theo Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, Việt Nam sẽ phải đồng thời tăng mạnh quy mô đầu tư và tạo ra bước nhảy đáng kể về năng suất, trong khi tránh phụ thuộc quá mức vào tín dụng và mở rộng tài khóa.
Solar Suối Bạc làm dự án điện mặt trời 1.150 tỷ đồng ở Đắk Lắk
(VNF) - Dự án Nhà máy điện mặt trời Tây Hòa 2 có diện tích gần 60ha, tổng vốn đầu tư 1.150 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Solar Suối Bạc thực hiện.
Năng lượng Gia Lai đầu tư 7.700 tỷ đồng làm 2 nhà máy điện gió
(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Năng lượng Gia Lai là nhà đầu tư 2 dự án Nhà máy điện gió Krongbuk 3 và Nhà máy điện gió Easin 1, với tổng vốn đầu tư hơn 7.700 tỷ đồng.
Hưng Yên: Doanh nghiệp 5 tháng tuổi đăng ký làm khu đô thị gần 7.000 tỷ đồng
(VNF) - Dự án Khu đô thị mới tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên có tổng vốn đầu tư gần 6.918 tỷ đồng, thu hút một nhà đầu tư tham gia dự thầu. Đáng chú ý, doanh nghiệp này mới được thành lập từ tháng 4/2026.
LS Eco Energy xây cơ sở tinh chế đất hiếm phục vụ quốc phòng tại Việt Nam
(VNF) - LS Eco Energy đang triển khai một cơ sở sản xuất samarium kim loại tại Việt Nam. Đây là động thái nhằm hình thành chuỗi cung ứng đất hiếm ngoài Trung Quốc, từ nguyên liệu thô đến kim loại và nam châm vĩnh cửu phục vụ ngành quốc phòng.
'Khoảng trống' thị trường hấp dẫn tập đoàn bán lẻ nước ngoài đổ đến Việt Nam
(VNF) - Tỷ lệ bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn thấp hơn đáng kể so với Malaysia, trong khi thu nhập và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng. Khoảng trống này đang trở thành một trong những lý do khiến Aeon và nhiều tập đoàn bán lẻ nước ngoài đẩy mạnh đầu tư vào thị trường Việt Nam.
Chăm sóc người già, ngành kinh tế mới đang tăng tốc ở Việt Nam
(VNF) - Nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng cao khi Việt Nam có tốc độ già hóa dân số thuộc nhóm nhanh nhất thế giới.
Sinowin mở nhà máy sản xuất hàng tỷ linh kiện mỗi năm ở Bắc Ninh
(VNF) - Công ty TNHH Công nghiệp Sinowin (Việt Nam) được cấp giấy phép môi trường để vận hành nhà máy Sinowin Vina tại KCN Đình Trám, Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư hơn 250,7 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế lên tới hàng tỷ nam châm và sản phẩm kim loại mỗi năm.
Cuộc đua mới của bất động sản công nghiệp Việt Nam
(VNF) - Bất động sản (BĐS) công nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu thay đổi lớn từ các nhà đầu tư toàn cầu, dòng vốn FDI tập trung vào hệ sinh thái phục vụ sản xuất.
Chuyển đổi xanh mở ‘cửa sổ cơ hội’ cho ngành đóng tàu Việt Nam
(VNF) - Chuyển đổi xanh đang làm thay đổi ngành đóng tàu từ thiết kế, vật liệu, chế tạo đến hệ thống năng lượng và công nghệ vận hành. Với Việt Nam, đây không chỉ là yêu cầu giảm phát thải mà còn là cơ hội nâng cấp năng lực doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật và gia tăng phần giá trị được tạo ra trong nước.
TP. Đồng Nai khởi công hai cầu 36.700 tỷ đồng kết nối TP. HCM
(VNF) - Ngày 29/9, UBND TP Đồng Nai đã phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) với tổng mức đầu tư lên đến 37.000 tỷ đồng
Gia Lai đấu giá khu đất 100ha làm khu đô thị du lịch sinh thái 11.200 tỷ đồng
(VNF) - Gia Lai sẽ đấu giá khu đất có diện tích gần 100ha để thực hiện dự án Khu đô thị du lịch sinh thái và dịch vụ thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, với tổng vốn đầu tư 11.281 tỷ đồng.
KCN Gia Bình II mở rộng: Bố trí 7,36ha cho doanh nghiệp công nghệ cao
(VNF) - KCN Gia Bình II mở rộng quy mô khoảng 140ha tại Bắc Ninh sẽ dành 7,36ha cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
10 năm LG Innotek ở Việt Nam: Đầu tư 1,9 tỷ USD, doanh thu 25 tỷ USD
(VNF) - Sau 10 năm hoạt động tại Việt Nam, LG Innotek đã đầu tư lũy kế khoảng 1,9 tỷ USD vào cơ sở sản xuất tại Việt Nam, với doanh thu lũy kế khoảng 25 tỷ USD. Doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng sản xuất sang chất nền bán dẫn với dự án có vốn đầu tư ban đầu khoảng 1 tỷ USD.
Cận cảnh khu đất xen kẹt ven đường Nguyễn Hoàng được Hà Nội chuyển xây vườn hoa
(VNF) - Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng khu đất nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, thuộc phường Từ Liêm, để xây dựng vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng. Sau khi các công trình trên đất được phá dỡ, khu vực này đang được khẩn trương thu dọn phế thải, chuẩn bị mặt bằng cho dự án chỉnh trang đô thị.


































































