Samsung vừa gây ra ‘cơn địa chấn’ mới với các doanh nghiệp Hàn Quốc
(VNF) - Samsung Electronics đạt được thỏa thuận với công đoàn, qua đó tránh được một cuộc đình công quy mô lớn và trao cho các công nhân sản xuất chip nhớ những khoản thưởng “khủng”. Tuy nhiên, thỏa thuận này cũng được xem như mở ra một “chiếc hộp Pandora” đối với giới doanh nghiệp Hàn Quốc - nơi vốn nổi tiếng với các cuộc thương lượng tiền lương căng thẳng và quyết liệt.
Ngày 26/5, các công nhân thuộc công đoàn Samsung đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận do chính phủ làm trung gian, đánh dấu chiến thắng lớn đầu tiên của một công đoàn tại Samsung. Quan trọng hơn, đây mới chỉ là lần thứ hai một tập đoàn lớn của Hàn Quốc chấp nhận bằng văn bản việc chia cho người lao động một tỷ lệ cố định từ lợi nhuận hoạt động.
Trong bối cảnh lợi nhuận tăng vọt nhờ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời chịu áp lực phải thu hẹp khoảng cách tiền thưởng với đối thủ SK Hynix, Samsung đã đồng ý phân bổ 10,5% lợi nhuận hoạt động của mảng bán dẫn để làm tiền thưởng đặc biệt cho công nhân sản xuất chip. Một số công nhân chip nhớ được cho là sẽ nhận tổng tiền thưởng lên tới 416.000 USD.

Samsung cũng xóa bỏ mức trần trước đây vốn giới hạn tiền thưởng đặc biệt gắn với hiệu quả hoạt động của từng đơn vị ở mức 50% lương của người lao động. Thỏa thuận mới đồng thời bao phủ thu nhập trong vòng 10 năm.
“Ngòi nổ” mới khi các chuẩn mực bị phá vỡ
Những nhượng bộ của Samsung, doanh nghiệp được xem như biểu tượng của nền kinh tế Hàn Quốc, có thể khiến lập trường của nhiều công đoàn trong nước trở nên cứng rắn hơn, khi họ cũng đang yêu cầu người lao động được chia sẻ trực tiếp từ lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp. Điều này thậm chí có thể tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều ngành khác.
“Điều này có thể châm ngòi cho một làn sóng mới tại các tập đoàn lớn khác ở Hàn Quốc. Có lẽ đây mới chỉ là sự khởi đầu”, ông Kim Keechang, giáo sư luật tại Đại học Hàn Quốc, nhận định.
Theo ông Kim, thỏa thuận này đi ngược với các chuẩn mực lâu nay về phân phối lợi nhuận doanh nghiệp trên toàn cầu. Thông thường, tiền thưởng sẽ được tính sau khi doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ thuế. Nhưng trong trường hợp này, các công nhân sản xuất chip của Samsung gần như đã “đi trước” cả nhà đầu tư để được chia phần lợi nhuận của công ty.
Giới doanh nghiệp Hàn Quốc cũng tỏ ra lo lắng. “Thỏa thuận này phản ánh hoàn cảnh đặc thù của Samsung Electronics và các tổ chức lao động không nên khái quát hóa để mở rộng những yêu cầu thưởng quá mức ra toàn ngành”, Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.
Các công đoàn khác cũng muốn có “phần bánh” tương tự
Samsung dường như không còn nhiều lựa chọn ngoài việc nhượng bộ, khi các công nhân chip nhớ của hãng ngày càng bất mãn với khoảng cách tiền thưởng so với SK Hynix. Theo công đoàn, nhiều lao động đã rời Samsung để gia nhập đối thủ. Nếu không đạt được thỏa thuận, dù vẫn kém hào phóng hơn chính sách của SK Hynix, khoảng 48.000 công nhân có thể đã đình công trong 18 ngày.
Theo truyền thông Hàn Quốc, SK Hynix đã dành 10% lợi nhuận hoạt động cho tiền thưởng trong năm ngoái, đồng thời thay đổi cơ chế trần thưởng trước đây. Với cấu trúc trả lương mới, các công nhân sản xuất chip được cho là đã nhận khoản thưởng tương đương gần 3.000% lương cơ bản trong năm tài chính vừa qua.
Nhiều ý kiến cho rằng câu chuyện tiền thưởng chỉ nên giới hạn trong phạm vi Samsung và SK Hynix – hai doanh nghiệp Hàn Quốc hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng đầu tư khổng lồ vào AI. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công đoàn khác cũng đang đưa ra các yêu cầu tương tự.

Nhân viên tại Kakao và bốn công ty liên kết đã đe dọa đình công nếu các yêu cầu, bao gồm việc phân bổ từ 13%-15% lợi nhuận hoạt động cho tiền thưởng, không được đáp ứng. Một ủy ban lao động hiện đang đứng ra hòa giải các cuộc đàm phán.
Trong khi đó, công đoàn của LG Uplus và HD Hyundai Heavy Industries cũng tuyên bố muốn ít nhất 30% lợi nhuận hoạt động được dùng cho thưởng hiệu suất, cùng nhiều yêu cầu khác. Các cuộc đàm phán tiền lương tại LG Uplus đang diễn ra, còn đàm phán tại HD Hyundai Heavy dự kiến bắt đầu vào tháng tới.
Tại Samsung Biologics, công nhân đã đình công 5 ngày trong tháng này với yêu cầu trích 20% lợi nhuận hoạt động để thưởng hiệu suất. Ban lãnh đạo vẫn chưa nhượng bộ và tranh chấp hiện tiếp tục kéo dài khi nhân viên từ chối làm thêm giờ hoặc làm việc vào ngày nghỉ.
Luật mới có thể làm gia tăng hoạt động công đoàn
Theo số liệu của chính phủ, khoảng 13% lực lượng lao động Hàn Quốc tham gia công đoàn trong năm 2024, thấp hơn đôi chút so với mức trung bình của OECD. Tuy nhiên, các cuộc đình công tại Hàn Quốc diễn ra thường xuyên hơn đáng kể so với nhiều quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản - điều mà nhiều doanh nghiệp nước ngoài cho rằng làm giảm sức hấp dẫn đầu tư của Hàn Quốc.
Phong trào công đoàn tại Hàn Quốc bắt nguồn từ sự bất mãn kéo dài của người dân đối với các chaebol – những tập đoàn gia đình khổng lồ chi phối nền kinh tế và bị cho là quá cứng rắn, chỉ phản ứng trước các hành động đấu tranh quyết liệt của người lao động.
Hoạt động công đoàn truyền thống đã tăng nhẹ trong năm nay. Chỉ riêng trong tháng 2 đã có 113 đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp lao động được nộp, cao hơn so với 105 đơn cùng kỳ năm ngoái.
Cùng với đó, Đạo luật “Phong bì Vàng”, được đặt tên theo những chiếc phong bì mà người dân từng dùng để quyên góp cho một công đoàn trong vụ tranh chấp nổi tiếng, chính thức có hiệu lực từ tháng Ba và được dự báo sẽ khiến quan hệ lao động thêm căng thẳng.
Đạo luật này mở rộng phạm vi bảo vệ đối với lao động nhà thầu phụ, đồng thời khiến các doanh nghiệp khó áp dụng các biện pháp trả đũa tài chính đối với công nhân đình công.
Ngay trong ngày luật có hiệu lực, khoảng 400 nhóm công đoàn của các nhà thầu phụ với tổng cộng 81.600 thành viên đã đồng loạt yêu cầu đàm phán tiền lương với ban quản lý, theo Viện Lao động Hàn Quốc.
Quyền được chia sẻ nhiều hơn từ lợi nhuận của các lao động nhà thầu phụ cũng có thể trở thành một mặt trận mới trong các cuộc thương lượng tiền lương tại Samsung – doanh nghiệp vốn đang phải đối mặt với sự bất mãn từ nhân viên ở nhiều bộ phận khác nhau cũng như áp lực từ các cổ đông.
“Sự tăng trưởng và năng lực sản xuất của Samsung Electronics là kết quả của sự hợp tác giữa nhiều công ty đối tác và người lao động”, Liên đoàn Công đoàn Hàn Quốc cho biết sau khi thỏa thuận được ký kết. Tổ chức này đồng thời kêu gọi các biện pháp nhằm bảo đảm “thành quả hoạt động được phân phối công bằng cho người lao động tại các công ty đối tác”.
Samsung Thái Nguyên tạo ra lợi nhuận lớn nhất cho Samsung trong quý I
- Sóng gió tại Samsung: 'Cuộc chiến' tiền thưởng có thể ảnh hưởng cả ngành AI 08/05/2026 03:47
- Nghịch lý của phương Tây: Mua hàng từ Trung Quốc để giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh 27/05/2026 01:00
- Bạc tăng mạnh hơn vàng, điều gì đang thúc đẩy thị trường? 26/05/2026 10:15
Cổ phiếu tăng trần liên tiếp khi lên HoSE, AAN có vốn hóa vượt 1.300 tỷ đồng
(VNF) - Cổ phiếu AAN của Lương thực A An liên tiếp tăng trần ngay sau khi lên HoSE, tăng hơn 20% chỉ sau 4 phiên giao dịch và đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 1.330 tỷ đồng, trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực.
Những cơ chế 'đột phá của đột phá' mới được Bộ Chính trị trao cho TP. HCM
HĐND và UBND TPHCM được phân cấp, phân quyền triệt để. Thành phố cũng được ưu tiên áp dụng các quy định thuận lợi hơn với lĩnh vực đặc thù của địa phương; được chủ động thí điểm chính sách mới…
'Khai thác sân bay Long Thành vào năm 2026 là yêu cầu bắt buộc'
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là không thay đổi, bắt buộc phải thực hiện.
Thái Lan - Việt Nam chọn hợp tác bổ trợ thay vì đối đầu cạnh tranh
(VNF) - Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thái Lan và Việt Nam đang hướng tới một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, trong đó hai nền kinh tế ngày càng mang tính bổ trợ thay vì cạnh tranh trực tiếp.
'Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết'
(VNF) - Theo Thủ tướng, nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua thể chế, chính sách, trong đó có chính sách đất đai, quy hoạch và công cụ tài chính - tín dụng để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch.
VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh làm Chủ tịch HĐQT
(VNF) - VinFast Auto Ltd. công bố HĐQT đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast.
Diễn biến mới tại tuyến đường sắt 1,6 tỷ USD kết nối Việt – Lào do Đèo Cả đề xuất
(VNF) - Dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ có chiều dài 103km, với vận tốc thiết kế từ 80 - 120km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 42.732 tỷ đồng (1,6 tỷ USD).
Thuốc lá thế hệ mới len vào học đường: Cảnh báo 'cái bẫy' nhắm vào giới trẻ
(VNF) - Dưới lớp vỏ công nghệ hiện đại và hương vị bắt mắt, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang trở thành “thị trường” nhắm mạnh vào thanh thiếu niên.
Đất tranh chấp, đất có thông báo thu hồi sẽ không được cấp sổ đỏ
(VNF) - Theo đề xuất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2026, nhiều trường hợp như đất đang tranh chấp, đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi, nhà xây sau thời điểm cấm xây dựng… sẽ không được cấp sổ đỏ.
Vợ Chủ tịch Techcombank góp vốn lớn vào DN 80.000 tỷ liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng
(VNF) - VinEnergo Holding của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa được thành lập với vốn điều lệ gần 80.000 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh góp hơn 3.500 tỷ đồng.
Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh và Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng: Cặp đôi sếp ngành điện bị khởi tố
(VNF) - Bộ Công an khởi tố Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh và Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng trong vụ án liên quan ngành điện; đồng thời đề nghị truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất gần 11.000 hũ yến sào kém chất lượng.
Lãnh đạo PC1 và TV2, TV1 lần lượt bị khởi tố: 'Lò' ngày càng nóng ở ngành điện
(VNF) - Những diễn biến pháp lý liên tiếp tại nhóm doanh nghiệp xây lắp điện đang khiến thị trường chứng khoán chú ý mạnh. Chỉ trong ít ngày, nhiều lãnh đạo cấp cao tại các công ty lớn trong ngành bị khởi tố, kéo theo biến động đáng kể của cổ phiếu và tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường.
Mở cao tốc hơn 30.000 tỷ nối thẳng từ Nội Bài tới Bắc Ninh ra Hải Phòng
(VNF) - Cao tốc kết nối sân bay Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với Bắc Ninh và khu vực Đông Bắc đang được thúc đẩy nghiên cứu, mở ra kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho công nghiệp, logistics và liên kết vùng phía Bắc.
Nền tảng Thiện nguyện: Giải pháp công nghệ vì cộng đồng được vinh danh quốc tế
(VNF) - Ngày 22/5 tại Vienna (Cộng hòa Áo), Nền tảng Thiện nguyện - giải pháp số do MB xây dựng, phát triển và vận hành chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới (World Summit Awards - WSA) 2025 ở hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân (Government & Citizen Engagement).
Quy định mới: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không giữ chức quá 2 nhiệm kỳ
(VNF) - Cá nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không quá 2 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp.
Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố
(VNF) - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 vừa công bố thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị khởi tố, tạm giam.
Nicotine len vào giới trẻ: Thách thức mới với y tế và kinh tế Việt Nam
(VNF) - Thuốc lá điện tử và các sản phẩm chứa nicotine đang gia tăng nhanh trong giới trẻ, kéo theo nguy cơ nghiện trẻ hóa và tạo áp lực lớn lên y tế, kinh tế và xã hội.
Khởi tố Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Công ty là bà Bùi Thị Ngọc Lý.
Trình Chính phủ quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản
(VNF) - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 2%.
Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp lại 7,5 tỷ đồng hưởng lợi, khắc phục thêm 17 tỷ đồng
(VNF) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp lại 7,5 tỷ đồng được xác định hưởng lợi và nộp thêm 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Lương hưu có thể lên gần 40 triệu đồng/tháng
(VNF) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 kéo khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng. Với mức đóng tối đa 22% của khoản lương 50,6 triệu đồng/tháng, lương hưu cao nhất có thể gần 40 triệu đồng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù
(VNF) - Viện kiểm sát đề nghị phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Tại tòa, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu và xác nhận từng nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
Đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng
(VNF) - Bộ Y tế đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng 8%, từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7.
'Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải huy động 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư'
(VNF) - Theo TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, để duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ phải huy động khoảng 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư cho nền kinh tế. Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở quy mô vốn khổng lồ mà còn ở hiệu quả sử dụng vốn đang suy giảm, trong bối cảnh tín dụng ngân hàng đã chạm ngưỡng rủi ro và khu vực tư nhân được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chủ lực.
Cổ phiếu tăng trần liên tiếp khi lên HoSE, AAN có vốn hóa vượt 1.300 tỷ đồng
(VNF) - Cổ phiếu AAN của Lương thực A An liên tiếp tăng trần ngay sau khi lên HoSE, tăng hơn 20% chỉ sau 4 phiên giao dịch và đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 1.330 tỷ đồng, trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng tích cực.
Tham quan đô thị nghỉ dưỡng 'độc nhất vô nhị' trên đảo Hòn Thơm – Phú Quốc
(VNF) - Kỳ vọng khi hoàn thiện, tổ hợp này sẽ trở thành một biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc, cùng với các dự án khác như Cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn, Tổ hợp vui chơi giải trí thị trấn Hoàng Hôn... sẽ giúp du lịch Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng, thu hút thêm hàng triệu lượt khách quốc tế, đặc biệt dòng khách chi tiêu cao, có thêm sản phẩm để cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
































































