Xe

Sản xuất ô tô tại Thái Lan giảm hơn 40% trong 5 tháng đầu năm 2020

(VNF) - Tổng sản lượng ô tô sản xuất tại Thái Lan giảm tới 40,2% trong 5 tháng đầu năm 2020. Trong tổng số 534.428 xe được sản xuất từ ​​tháng 1 đến tháng 5/2020, chỉ có 300.501 xe đã được xuất khẩu, giảm 35% so với năm trước.

Sản xuất ô tô tại Thái Lan giảm hơn 40% trong 5 tháng đầu năm 2020

Sản xuất ô tô tại Thái Lan giảm 40,2% trong 5 tháng đầu năm 2020

Ngành công nghiệp sản xuất ô tô trên toàn thế giới trong năm 2020 hiện đang phải gánh chịu nhiều tổn thật nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều quốc gia đóng cửa các nhà máy khiến chuỗi cung ứng linh kiện, phụ tùng ô tô qua lại giữa nhiều nước bị gián đoạn, điều này kéo theo doanh số và sản xuất xe mới đi xuống một cách trầm trọng.

Riêng tại “xứ sở Chùa vàng” Thái Lan, tổng sản lượng ô tô tại đây đã giảm tới 40,2% trong 5 tháng đầu năm 2020. Cụ thể, trong tổng số 534.428 xe được sản xuất từ ​​tháng 1 đến tháng 5/2020, chỉ có 300.501 xe đã được xuất khẩu, giảm 35% so với năm trước.

Theo Bangkok Post, báo cáo của câu lạc bộ ô tô Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) cho biết trong 5 tháng đầu năm 2019, Thái Lan đã xuất khẩu 893.067 xe, đạt trị giá 233,85 tỷ baht.

Câu lạc bộ ô tô Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) dự báo kim ngạch xuất khẩu trong năm nay sẽ giảm 50%, xuống còn 300 tỷ baht. Được biết, tổng giá trị xuất khẩu năm ngoái là 545,96 tỷ baht.

Theo Bangkok Post, doanh số bán xe của Thái Lan trong tháng 5 là 40.418 chiếc, giảm 54,1% so với năm trước. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 5/2020 đã có 270.591 xe được bán tại Detroit, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong các nguyên nhân được cho là do sức mua suy yếu và các ngân hàng ngần ngại phát hành các khoản vay mua ô tô.

Sản xuất ô tô tại Thái Lan bắt đầu khôi phục từ tháng 6/2020

Trong khi sản xuất ô tô trong tháng 5/2020 tiếp tục giảm 69,1% so với cùng kỳ xuống còn 56.035 chiếc thì sản lượng trong hai tuần đầu của tháng 6/2020 đã tăng 126,8% nhờ các nhà sản xuất mở lại nhà máy sau khi ngừng hoạt động một tháng do Covid-19.

Các nhà sản xuất ô tô tại "xứ sở Chùa vàng" đang cung cấp các gói hưu trí sớm cho công nhân để tránh bị sa thải thêm. Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan sử dụng tổng cộng 700.000 người, trong đó 20-30% đã bị sa thải.

Để vực dậy sau dịch Covid-19, hiện các nhà sản xuất ô tô tại Thái Lan đang đề xuất một chương trình trao đổi xe với Chính phủ để giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước về ô tô. Đây được xem là một nỗ lực để tăng số lượng cho các nhà sản xuất ô tô và ngăn ngừa mất việc làm.

Trong tháng 3/2020, doanh số bán xe tại Thái Lan đã giảm 41,74% so với năm trước. Và trong tháng 4/2020, mức giảm là 65,02% còn 31.109 xe.

Năm 2019, doanh số bán xe mới của Thái giảm 3,3% xuống còn 1 triệu xe, so với mức tăng 19,5% năm 2018 lên 1,05 triệu chiếc. Dự kiến 2020 cũng sẽ đi theo xu hướng giảm.

Xem thêm: Quay trở lại lắp ráp, Honda CR-V liệu có thoát khỏi ‘vận đen’?

Tin mới lên