Tài chính quốc tế

Sản xuất và giao xe kỷ lục trong quý III, Tesla vẫn khiến nhà đầu tư thất vọng

(VNF) - Theo báo cáo kết quả sản xuất và giao xe mới nhất của Tesla, công ty xe điện hàng đầu thế giới đã sản xuất hơn 365.000 xe và giao hơn 343.000 xe trong quý III, thành tích cao kỷ lục so với các quý và năm trước. Tuy nhiên, mức tăng sản lượng này của nhà sản xuất xe điện vẫn thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà đầu tư.

Sản xuất và giao xe kỷ lục trong quý III, Tesla vẫn khiến nhà đầu tư thất vọng

Tesla sản xuất và giao lượng xe kỷ lục trong quý III/2022.

Hôm 2/10, công ty xe điện Mỹ Tesla đã công bố báo cáo về tình hình sản xuất và giao xe mới trong quý III/2022 với những con số đầy tiềm năng.

Theo đó, trong quý kết thúc vào tháng 9, Tesla đã sản xuất tổng cộng hơn 365,923 chiếc xe, tăng 41,5% so với con số 258,580 của quý II và tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng xe giao ra toàn cầu trong quý III của Tesla là 343,830 xe, tăng 35% so với quý trước và 42% so với quý III/2021. Trong số đó, các Model 3 và Y chiếm tới 325,158 chiếc, trong khi Model S/X chỉ có tổng số 18,672 chiếc.

Con số 343,830 xe giao trong quý III đã giúp Tesla lập kỷ lục mới mọi thời đại về số lượng giao hàng trong một quý. Kỷ lục trước đó được Tesla thiết lập vào quý I/2022 với 310.048 xe bán ra. Trong quý II, Tesla đã giao 254.695 xe ô tô.

Theo báo cáo, do kết quả giao xe trong các quý trước của công ty có xu hướng giảm dần, nên trong quý III, Tesla bắt đầu chuyển đổi sang sự kết hợp phân đều sản xuất giữa các khu vực vực trong mỗi tuần, dẫn đến sự gia tăng số lượng xe ô tô được hoàn thiện và vận chuyển.

Tuy nhiên, mức giao xe của nhà sản xuất ô tô điện số 1 thế giới đã không thể đáp ứng kỳ vọng của giới đầu tư với những thành tích mới nhất. Trước đó, các nhà phân tích của Refinitiv dự kiến ​​Tesla sẽ giao được 359.162 xe trong quý III.

Daniel Ives, giám đốc điều hành và nhà phân tích cổ phiếu cấp cao tại Wedbush Securities cho biết: “Đây rõ ràng là một con số sẽ khiến Phố Wall băn khoăn. Với môi trường vĩ mô, con số giao hàng đáng thất vọng từ Tesla sẽ là một bước lùi trong ngắn hạn cho câu chuyện tăng giá với rất nhiều ảnh hưởng đến việc giao hàng trong quý IV”.

Cổ phiếu công ty xe điện đã giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của quý III, “chốt sổ” ở mức 268,21 USD. Tính từ đầu năm tới nay, mã TSLA của công ty đã mất 33,68% giá trị do ảnh hưởng bởi việc bùng phát dịch tại Trung Quốc, gián đoạn nguồn cung bán dẫn cũng như bối cảnh thị trường hỗn loạn và các cuộc bán tháo cổ phiếu công nghệ. Giá trị thị trường của công ty cũng trượt sâu khỏi mốc 1.000 tỷ USD đạt được năm ngoái, hiện chỉ ở mức 831,15 tỷ USD.

Tesla sẽ công bố kết quả tài chính cho quý III/2022 sau khi thị trường đóng cửa ngày 19/10.

Xem thêm >> Từng tuyên bố không bán thêm, Elon Musk lại 'xuống tay' với gần 8 triệu cổ phiếu Tesla

Tin mới lên