Tiêu điểm

Sắp công bố những quy định tốt và tồi nhất Việt Nam

(VNF) - Ngày 28/2 tới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI sẽ tổ chức Hội thảo công bố báo cáo Cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016. Tại đây danh sách những quy định tốt và tồi nhất Việt Nam cũng sẽ được công bố.

Sắp công bố những quy định tốt và tồi nhất Việt Nam

VCCI sắp công bố những quy định tốt và tồi nhất năm 2016

Cụ thể, theo VCCI, cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016 được cơ quan này phát động vào tháng 12/2015. Chỉ trong một thời gian ngắn, Ban tổ chức đã nhận được hơn 9.200 đề cử.

Từ những chất liệu thông tin thực tế mà doanh nghiệp phản ánh, báo cáo cuộc bình chọn sẽ tôn vinh những nỗ lực của cơ quan nhà nước trong công tác xây dựng thể chế, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, báo cáo cũng sẽ đưa ra các đề xuất và khuyến nghị đối với các cơ quan nhà nước có liên quan để cùng hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật.

Trước đó, ngày 29/2/2016, VCCI thông báo đã hoàn tất giai đoạn nhận đề cử cho cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016. Tổng số đề cử nhận được là 9297; tổng số quy định hợp lệ được đề cử là 237. Trong đó, có 114 quy định tốt (chiếm 48%) và 123 quy định tồi (chiếm 52%).

Phân theo loại văn bản quy phạm có 79 quy định trong Luật, 75 quy định trong Nghị định, 4 quy định trong Quyết định của Thủ tướng, 69 quy định trong Thông tư, 8 quy định trong Thông tư liên tịch và 2 quy định trong văn bản khác.

Phân theo lĩnh vực, thủ tục hành chính có 41 quy định tồi (chiếm 34% tổng số các quy định tồi được đề cử), 38 quy định tốt (chiếm 33% tổng số các quy định tốt được đề cử). Điều kiện kinh doanh có 24 quy định tồi (chiếm 20% tổng số các quy định tồi được đề cử) và 14 quy định tốt (chiếm 12% tổng số quy định tốt được đề cử).

Sắp công bố Top 10 quy định tốt và tồi nhất Việt Nam ảnh 1

Tỷ lệ các văn bản quy phạm có quy định được đề cử tại Cuộc bình chọn các quy định pháp luật năm 2016

Các cơ quan có văn bản được đề cử bao gồm: Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Tòa án nhân dân Tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động.

Theo kế hoạch bình chọn, từ 237 quy định được đề cử, Ban tổ chức sẽ chọn ra danh sách ngắn gồm 30 quy định tốt và 30 quy định tồi. Sau đó danh sách đề cử này sẽ được gửi trước đến cho các bộ ngành liên quan để thu nhận các ý kiến phản hồi, giải trình. Tiếp theo sẽ được công bố để cộng đồng bình chọn. Mỗi đề cử trong danh sách sẽ bao gồm: nội dung quy định, lý do được đề cử và phản hồi, giải trình của bộ phụ trách.

Cuối cùng, những quy định tồi được bình chọn nhiều nhất sẽ được công bố cùng với báo cáo tổng thể về chất lượng các quy định pháp luật của Việt Nam.

Được biết, đây là năm đầu tiên cuộc bình chọn các quy định tốt và tồi nhất Việt Nam được thực hiện. Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết kết quả cuộc bình chọn sẽ là gợi ý cho các cơ quan nhà nước nhìn nhận lại các quy định và tiến hành rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng thời xác định lại các tiêu chí để xây dựng lại các quy định một cách hiệu quả.

Tin mới lên