Thị trường

Sắp khai trương phòng điều hành tìm kiếm cứu nạn hàng hải

(VNF) - Trao đổi với VietnamFinance, ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (TKCN HH) cho biết: Dự kiến trong tháng 2/2021 sẽ chính thức khai trương Phòng điều hành tìm kiếm cứu nạn. Qua đó, điện tử hoá hệ thống cứu nạn, giúp công tác TKCN được cụ thể, sát sao hơn.

Sắp khai trương phòng điều hành tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Cũng theo ông Vũ Việt Hùng, Phòng điều hành tìm kiếm cứu nạn được xây dựng với hệ thống kết nối với tín hiệu vệ tinh và sử dụng dịch vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), qua đó, sẽ kết nối với 7 thuyền cứu nạn của các khu vực Bắc - Trung - Nam. Dữ liệu cũng kết nối trực tiếp với Cổng thông tin Chính phủ.

"Lần đầu tiên, các hình ảnh trung thực nhất tại các thuyền tìm kiếm cứu nạn sẽ được chuyển về màn hình (khoảng 30m) tại Phòng điều hành, sau đó, truyền trực tiếp với Cổng thông tin Chính phủ".

"Cùng với vệ tinh định vị sẵn có, Ban chỉ đạo sẽ lên những phương án khẩn cấp để ứng cứu kịp thời. Đây là việc đột phá trong đổi với công nghệ, thực hiện Chính phủ điện tử, đồng thời, giúp công tác tìm kiếm cứu nạn hiệu quả hơn thay vì trước đây chỉ liên lạc bằng điện đàm nên hết sức chập chờn trong bối cảnh thời tiết sóng to, gió lớn", ông Hùng nói.

Trước đó, vào tháng 8/2020, Cục Cứu hộ – Cứu nạn/BTTM cũng đã triển khai kết nối Hệ thống thông tin Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn với Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phục vụ Lễ khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đây được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Về kinh phí truyền dữ liệu, ông Vũ Viết Hùng cho biết: Hiện tại, nếu hàng ngày sử dụng thì 1 thuyền dự kiến chi phí là 200 triệu/tháng, Trung tâm TKCN HH có 7 thuyền dự kiến chi phí 1,4 tỷ/tháng. Ngoài ra chúng tôi còn đóng khoảng 28 triệu/năm tiền trả phí cho các hoạt động truyền dữ liệu khác. Tuy nhiên, do Trung tâm TKCN là hoạt động công ích, cứu người, vì thế, mong muốn có những gói hỗ trợ đặc biệt.

Tin mới lên