Bất động sản

Sắp khởi công dự án tỷ đô tại Đồ Sơn, khánh thành cáp treo ra Cát Bà

(VNF) - Ngày 6/6 sắp tới, Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương sẽ động thổ Resort 5 sao và khai trương bãi biển nhân tạo, 2 hạng mục nằm trong quần thể Dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Đồ Sơn tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Sắp khởi công dự án tỷ đô tại Đồ Sơn, khánh thành cáp treo ra Cát Bà

Bãi tắm nhân tạo ở Dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Đồ Sơn.

Dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Đồ Sơn có tổng mức đầu tư lên tới 25 nghìn tỷ đồng (trên 1,1 tỷ USD), được xây dựng trên diện tích 480 ha bao gồm các hạng mục như: sân golf, trung tâm hội nghị, hội thảo; biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du lịch; khách sạn 5 sao; resort; khu phố thương mại, công viên nước; khu vui chơi giải trí...

Riêng hạng mục bãi tắm biển nhân tạo, đây là hồ chứa nước biển rộng 23 ha xung quanh hồ được trải cát trắng để tạo ra một bãi tắm có chiều dài hơn 1km. Nét độc đáo của bãi tắm chính là nước biển khu vực này sau khi đã được xử lý, nên luôn trong, xanh, khác hẳn với màu nước đỏ đục vì phù sa của biển Đồ Sơn hiện nay. Cùng với khu bãi tắm là  khu quảng trường rộng 7 ha với đài phun nước, hệ thống ánh sáng và các công trình tiện ích khác...

Bà Bùi Thị Hồng Vân – Bí thư quận ủy Đồ Sơn cho biết, Dự án Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Đồ Sơn được kỳ vọng mang lại làn gió mới cho ngành du lịch địa phương. "Khi hoàn thành vào năm 2023, dự án sẽ thu hút được 5000 việc làm. Đây là tâm, là động lực tạo ra hiệu ứng cộng sinh cho các ngành nghề, các lĩnh vực khác phát triển”, bà Vân nói.

Khẳng định quyết tâm đầu tư, Chủ đầu tư dự án – Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương cam kết với Hải Phòng sẽ quyết liệt triển khai dự án đúng  tiến độ, Theo đó, vào tháng 5/2021 sẽ hoàn thành khách sạn 5 sao và một số công trình như, khu thể thao trên bãi biển, công viên, khu vui chơi giải trí cho mọi lứa tuổi..và đến năm 2023 tất cả các hạng mục của dự án sẽ được hoàn thành.

Nhiều chuyên gia nhận định, đây sẽ là dự án có tính khả thi cao và điểm sáng trong toàn cảnh bức tranh cũ kỹ, lạc hậu của du lịch Đồ Sơn hiện nay.

Theo khảo sát, hiện tại ở Đồ Sơn chưa có khách sạn 5 sao, trung tâm thương mai, hội nghị, hội thảo tầm quốc tế… Ngoài ra, qui hoạch tại đây thiếu tính tổng thể, manh mún rất lãng phí dư địa, cơ sở hạ tầng du lịch thì đã cũ, các sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, cách làm du lịch chưa chuyên nghiệp… Có thể nói, đây là những lý do khiến du lịch Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung khó thu hút, níu chân được du khách.

Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng Vũ Huy Thưởng, năm 2019, Hải Phòng ước đón gần 9,1 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 930 nghìn lượt khách quốc tế, tuy nhiên lượng khách lưu trú chỉ ở mức chỉ khoảng 40%, doanh thu thấp, đóng góp của ngành du lịch vào GDP địa phương còn khiêm tốn.

Ông Thưởng cho biết thêm, du lịch Hải Phòng còn thiếu những cơ sở hạ tầng du lịch sang trọng, đẳng cấp để thúc đẩy các loại hình, sản phẩm du lịch, như, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, du lịch MICE (Hội nghị , Hội thảo, sự kiện…) nhằm khắc phụ, hạn chế tính mùa vụ trong du lịch.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, với quy mô đầu tư này, dự án như Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng sẽ góp phần nâng tầm vị thế  ngành du lịch Hải Phòng với khu vực và quốc tế thông qua việc khai thác, phát huy đúng tầm giá trị của những danh lam, thắng cảnh hiện có.

“Bên cạnh góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, dự án còn có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa Nghị quyết 08 chủ Bộ Chính trị - Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, ông Tùng nói.  

Được biết, cũng trong ngày 6/6, Hải Phòng sẽ khánh thành 2 dự án bất động sản du lịch. Dự án thứ nhất là tuyến cáp treo Cát Hải – Phù Long tại huyện Cát Hải, Hải Phòng với tổng mức đầu tư 2.207 tỷ đồng của Tập đoàn Sungroup. Đây là sản phẩm đầu tiên trong chuỗi sản phẩm du lịch cao cấp của Tập đoàn này sẽ triển khai tại Hải Phòng.

Dự án thứ hai là Flamingo Cát Bà Beach Resort – Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao tại Cát Bà do Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 2.462 tỷ đồng.

Tin mới lên