Tiêu điểm

Sau khiển trách, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn tiếp tục bị cảnh cáo

(VNF) - Ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã không chấp hành sự phân công, điều động của UBND tỉnh (từ chối quyết định điều động sang làm Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của UBND tỉnh Hậu Giang).

Sau khiển trách, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn tiếp tục bị cảnh cáo

Phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn bị kỷ luật vì đã từ chối nhận quyết định điều động của UBND tỉnh

Chiều 20/9, UBND tỉnh Hậu Giang đã tiến hành công bố quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Theo quyết định này, ông Nhơn bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã không chấp hành sự phân công, điều động của UBND tỉnh. Cụ thể, ông Nhơn đã từ chối quyết định điều động sang làm Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của UBND tỉnh Hậu Giang hồi cuối tháng 5/2019.

Trước đó, vào ngày 22/8, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hậu Giang cũng triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Thành Nhơn.

Trao đổi với báo chí, ông Nhơn cho biết sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật.

Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, chiều 30/5, ông Đồng Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố nhiều quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ, trong đó có quyết định điều động ông Nhơn về Hội Chữ thập đỏ tỉnh này.

Ngay sau khi có quyết định, ông Nhơn cho rằng ông công tác trong ngành tư pháp hơn 20 năm, chưa từng bị kỷ luật, nên việc điều động như vậy là không hợp lý. 

Theo chia sẻ của ông Nhơn, khi nhận quyết định điều chuyển sang làm Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của tỉnh, ông cảm thấy thiệt thòi nên yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh xem xét. Trước đó, ông có nguyện vọng được tiếp tục phục vụ trong ngành Tư pháp, nếu có điều chuyển thì qua các sở ngành phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ.

“Việc tỉnh điều động thì tôi chấp hành nhưng tôi hiện đang là công chức nên nếu điều chuyển sang Hội Chữ thập đỏ thì không còn là công chức nữa, rất thiệt thòi cho tôi. Không phải tôi có ý chống lãnh đạo tỉnh nhưng trước quyết định điều động tôi thấy nhiều điểm không phù hợp với trình độ chuyên môn, sự cống hiến của bản thân và rất mong được xem xét lại”, ông Nhơn nói.

Tin mới lên