Tài chính quốc tế

Sau khoản đầu tư 113 triệu USD, Mỹ tiếp tục rót 300 triệu USD cho Ấn Độ-Thái Bình Dương

(VNF) - "Nhằm thể hiện một phần cam kết thúc đẩy an ninh ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Mỹ muốn thông báo khoản viện trợ mới trị giá 300 triệu USD nhằm củng cố hợp tác an ninh toàn khu vực", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố ngày 4/8, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Singapore.

Sau khoản đầu tư 113 triệu USD, Mỹ tiếp tục rót 300 triệu USD cho Ấn Độ-Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (giữa) tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Singapore.

Ông Pompeo cho hay: “Khoản hỗ trợ mới về an ninh này sẽ thúc đẩy những ưu tiên của chúng tôi nhằm tăng cường an ninh hàng hải, năng lực cứu trợ nhân đạo và gìn giữ hòa bình".

Ngoại trưởng Pompeo một lần nữa nhấn mạnh Tổng thống Trump công nhận tầm quan trọng mang tính chiến lược, dài hạn của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cho rằng khu vực này "đã luôn và sẽ là một động lực lớn cho sự phát triển kinh tế".

Liên quan đến các thách thức an ninh và vấn đề khu vực, ngoại trưởng Mỹ đã tái khẳng định cam kết của Washington trong việc thực thi luật pháp quốc tế trên Biển Đông và bày tỏ quan ngại với hoạt động quân sự hóa trái phép của Trung Quốc tại khu vực.

Trước đó, hôm 30/7, ngoại trưởng Mỹ đã công bố Tầm nhìn kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương. Mỹ tuyên bố "kỷ nguyên mới" về cam kết của Washington ở Ấn Độ - Thái Bình Dương với việc đầu tư 113 triệu USD cho các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng và hạ tầng ở khu vực này.

Một phần của sáng kiến này bao gồm 10 triệu USD sẽ được sử dụng để hỗ trợ các chương trình kinh tế thông qua chương trình Kết nối Mỹ - ASEAN.

Sau khi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố khoản đầu tư 113 triệu USD, Nhật và Úc cũng tuyên bố nhất trí đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương để giải quyết các thách thức phát triển, tăng cường kết nối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Động thái được xem là nhằm đối trọng với sáng kiến Vành đai - Con đường và ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Gói đầu tư này sẽ bao gồm các lĩnh vực năng lượng, giao thông, du lịch, hạ tầng công nghệ.

Phản ứng trước động thái này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Bắc Kinh đánh giá tích cực động thái này và sẵn sàng làm việc với các quốc gia liên quan, trong đó có Mỹ để tăng cường tăng trưởng kinh tế, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

"Chúng tôi hoan nghênh nếu Mỹ và bất kỳ quốc gia nào có ý định tăng cường đầu tư hạ tầng để thúc đẩy liên kết vùng", đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu.

Xem thêm >> Tổng thống Poroshenko: Nga phải ‘bồi thường tổn thất’ cho xung đột ở miền đông Ukraine

Tin mới lên