Tài chính quốc tế

Sau Samsung, đến lượt Lotte bị khám xét vì bê bối của Tổng thống Hàn

(VNF) - Các tập đoàn lớn như Samsung, Lotte, SK bị nhà chức trách Hàn Quốc nghi ngờ có dính lứu đến vụ scandal chính trị của Tổng thống Park Geun-hye đang làm rúng động xã hội nước này.

Sau Samsung, đến lượt Lotte bị khám xét vì bê bối của Tổng thống Hàn

Trong diễn biến mới nhất vụ bê bối chính trị liên quan tới bạn thân "pháp sư" của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, bà Choi Soon-sil, ngày 24/11, các công tố viên Hàn Quốc đã "đột kích" trụ sở hai tập đoàn lớn Lotte và SK. Các tập đoàn này bị nghi ngờ đóng góp một khoản tiền lớn vào hai tổ chức phi lợi nhuận nằm dưới quyền "bạn thân" của Tổng thống Park Geun Hye, đổi lại là nhận được một số ưu đãi trong kinh doanh.

Cơ quan công tố được cho là đã thu giữ nhiều tài liệu và ổ cứng máy tính liên quan đến hoạt động kinh doanh "hàng miễn thuế" của 2 tập đoàn trên và sẽ tiến hành điều tra trong thời gian tới.

Trước đó ngày 23/11, các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành khám xét văn phòng của Tập đoàn Samsung với nghi án tương tự. Cuộc khám xét nhằm làm rõ những nghi vấn xung quanh việc Samsung đã cung cấp 2,8 triệu euro cho công ty do bà Choi Soon Sil và con gái đồng sở hữu tại Đức, nhằm hỗ trợ cho việc luyện tập của con gái trong bộ môn đua ngựa.

Phát ngôn viên của Samsung xác nhận các công tố viên đã tới trụ sở của tập đoàn nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cơ quan công tố đã chính thức truy tố bà Choi Soon-sil, bạn thân của tổng thống vì tội lợi dụng mối quan hệ thân thiết trên để gây sức ép với các doanh nghiệp lớn, trong đó có tập đoàn Samsung, buộc họ đóng góp khoảng 80 tỷ won (68 triệu USD) vào 2 quỹ phi lợi nhuận là Quỹ Mir và Quỹ K-Sports rồi gian lận chuyển tiền sang công ty riêng của bà.

Trong lịch sử Hàn Quốc, nhiều tổng thống dính vào bê bối ở gần cuối nhiệm kỳ hay sau khi rời nhiệm sở, dẫn đến các cáo buộc tham nhũng hay tệ hơn là đảo chính, tự tử.

Tin mới lên