Tài chính quốc tế

Sau Uruguay, tới lượt Canada hợp pháp hóa cần sa giải trí

(VNF) - Canada là quốc gia thứ hai trên thế giới hợp pháp hóa việc mua bán cần sa, sau Uruguay.

Sau Uruguay, tới lượt Canada hợp pháp hóa cần sa giải trí

Canada chính thức hợp pháp hóa kinh doanh và sử dụng cần sa cho mục đích giải trí kể từ ngày 17/10.

Theo công bố mới đây của Chính phủ Canada, bắt đầu từ ngày hôm nay (17/10), người dân nước này có thể tự do sử dụng cần sa nhằm phục vụ mục đích “giải trí”.

Theo đó, người trưởng thành ở Canada (18-21 tuổi trở lên theo từng tỉnh bang) sẽ được phép mang theo và chia sẻ nhiều nhất 30 gram cần sa tại nơi công cộng.

Công dân cũng được trồng đến 4 cây cần sa tại nhà riêng và tạo ra những sản phầm dùng cho cá nhân. Tuy nhiên, việc sản xuất, phân phối, sử dụng và bán cần sa cho trẻ vị thành niên là phạm pháp.

Bên cạnh đó, chính phủ Canada cấm bán cần sa chung với rượu và thuốc lá. Người tiêu dùng được khuyến khích mua cần sa tại những nhà bán lẻ do chính quyền quản lý hoặc những nhà sản xuất có đầy đủ giấy phép.

Một quan chức chính phủ Canada đã tuyên bố với hãng AP rằng Canada sẽ ân xá cho tất cả những người sở hữu dưới 30 gram cần sa - điều mà hiện đã trở thành hợp pháp.

Trước đó, ngày 19/6, Đạo luật Hợp pháp hóa Cần sa đã vượt qua rào cản cuối cùng trong một cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Canada với tỷ lệ ủng hộ là 52/81.

Cục thống kê Canada cho rằng khoảng 5,4 triệu người dân sẽ mua cần sa hợp pháp vào năm nay, tương đương 15% dân số.

Hợp pháp hóa cần sa từng là lời hứa hẹn tranh cử gây tranh cãi của Thủ tướng Trudeau được đưa ra vào năm 2015. 

Canada hợp pháp hóa cần sa y học từ năm 2001 và chính phủ Thủ tướng Justin Trudeau đã dành 2 năm thúc đẩy cho việc mở rộng quy định này nhằm hợp pháp hóa cần sa giải trí.

Thủ tướng Trudeau cho biết mục đích của việc hợp pháp hóa cần sa là để lấy đi thị trường từ tội phạm có tổ chức, tránh tình trạng chúng kiếm lời từ việc bán cần sa cho trẻ em vị thành niên.

Dự luật sẽ giúp chính phủ Canada quản lý thị trường cần sa chặt chẽ hơn, ngăn chặn trẻ em dưới 18 tuổi tiếp cận chất kích thích này.

Canada là một trong những đất nước có lượng thanh niên sử dụng cần sa nhiều nhất thế giới. Trong năm 2015, người Canada ước tính đã chi khoảng 4,5 tỷ USD cho cần sa, gần tương đương với rượu vang.

Cục thống kê Canada cho rằng khoảng 5,4 triệu người dân sẽ mua cần sa hợp pháp vào năm nay, tương đương 15% dân số.

Trước đó, tháng 12/2013, Uruguay là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa việc bán cần sa trong khi một số bang tại Mỹ cũng đang tiến hành soạn thảo dự luật và bỏ phiếu về vấn đề này.

Xem thêm >> Triều Tiên đe dọa trả đũa ‘chiến thuật nước đôi’ của Mỹ

Tin mới lên