Tiêu điểm

Sau xả lũ, Hà Tĩnh vẫn còn trên 5.800 hộ dân bị ngập

(VNF) - Tính đến 22/10, tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 5.843 hộ dân thuộc 16 xã của 4 huyện, thị trên địa bàn bị ngập nặng.

Sau xả lũ, Hà Tĩnh vẫn còn trên 5.800 hộ dân bị ngập

Vùng rốn lũ huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh nhìn từ trên cao

Từ ngày 18/10, Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi đặc biệt to, lượng mưa phổ biến từ 14 - 92mm. Riêng khu vực TP. Hà Tĩnh có mưa đặc biệt to với lượng mưa từ 111-173mm. 

Mưa to xối xả cùng với các hồ đập lớn như Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Khe Xai, Tàu Voi, Thượng Sông Trí… đồng loạt xả tràn điều tiết lũ khiến nước lũ lên nhanh khiến nhiều xã ở Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh, Hương Khê, Thạch Hà…bị ngập nặng

Từ ngày 18 đến 22/10, lượng nước trong hồ Kẻ Gỗ lúc cao nhất hơn 33,9 mét và lúc xả cao điểm tại hồ nhiều nhất là 1.050m3 mỗi giây.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 8h ngày 22/10, sau khi ngừng mưa và một số nơi nước đã rút, hiện vẫn còn 5.843 hộ dân thuộc 16 xã của 4 huyện, thị gồm Cẩm Xuyên, TP. Hà Tĩnh, Thạch Hà, Can Lộc bị ngập nặng. 

Trong đó, tại huyện Cẩm Xuyên, một số xã đang ngập từ 10 - 50 cm, riêng xã Cẩm Duệ nước đã giảm so 2,5 đến 3m so với thời điểm cao nhất; xã Cẩm Vịnh hiện nước đã giảm 1,5m so với thời điểm cao nhất.

Trận mưa lớn đi kèm xả lũ tại Hà Tĩnh đã khiến 6 người chết, 132ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 2.316ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, hệ thống giao thông địa bàn hư hỏng nặng.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang tích cực khắc phục sự cố sau lũ và ứng phó với cơn bão số 8 đang đến gần. Theo dự báo, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 115,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 4 giờ ngày 25/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ bắc; 108,7 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 240km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Tin mới lên