Nhân vật

Shark Liên thưởng nửa tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

(VNF) - Để động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau khi giành Huy chương vàng SEA Games 30, bà Đỗ Thị Kim Liên (Shark Liên), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn AquaOne, vừa công bố thưởng nửa tỷ đồng.

Shark Liên thưởng nửa tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Shark Liên thưởng nửa tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Tối 8/12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết môn bóng đá nữ của SEA Games 30. Như vậy, tuyển nữ Việt Nam là đội tuyển giàu thành tích nhất đấu trường SEA Games với 6 lần vô địch vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017 và 2019, nhiều hơn một lần so với đối thủ Thái Lan.

Sau chiến thắng này, nhiều đơn vị, cơ quan và doanh nhân đã dành tặng những phần thưởng động viên tinh thần thi đấu thép, hết mình của đội bóng đá nữ Việt Nam trong SEA Games 30.

Trên trang cá nhân, Shark Liên vừa chia sẻ dòng trạng thái bày tỏ niềm vui mừng trước chiến thắng của các cô gái vàng, đồng thời để động viên đội tuyển nữ Việt Nam, bà dành tặng phần thưởng trị giá 500 triệu đồng.

Shark Liên chia sẻ dòng trạng thái trên Facebook.

Được biết, nữ doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên mới đây đã hỗ trợ kinh phí đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong ở Anh về nước. Mỗi gia đình được hỗ trợ hơn 66 triệu đồng.

Theo thống kê ban đầu, tổng số tiền mà các cơ quan bộ ngành, VFF, doanh nghiệp thưởng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là khoảng hơn 12 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch thưởng 1 tỷ đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỷ đồng, ông Phan Thanh Hùng – Trưởng ban Bóng đá nữ VFF thưởng 1,5 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỷ đồng, doanh nhân Lê Văn Kiểm (chủ sân golf Long Thành) thưởng 1 tỷ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thưởng 500 triệu đồng, Tập đoàn Novaland thưởng 750 triệu đồng (500 triệu đồng cho đội và 250 triệu đồng cho các cá nhân cầu thủ, huấn luyện viên).

Ngoài ra, Công ty Dược phẩm Cửu Long hứa thưởng 400 triệu đồng, Công ty Bảo Hưng thưởng 300 triệu đồng, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ - Toàn án nhân dân tối cao thưởng 300 triệu đồng, doanh nhân Lê Hoài Anh thưởng 200 triệu đồng, Công ty Mebipha thưởng 100 triệu đồng, doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo thưởng 100 triệu đồng…

Tổ chức giáo dục EQuest cũng cam kết tài trợ 90% học phí đại học, cao đẳng kéo dài 3 - 4 năm cho các nữ cầu thủ, giá trị học bổng ước tính từ 70 - 250 triệu đồng.

Thủ tướng Chính phủ đã vận động các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi nữ cầu thủ bóng đá Việt Nam một chiếc xe máy loại tốt.

>>> Xem thêm: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo thưởng tuyển nữ Việt Nam 100 triệu đồng và 1 năm uống King Coffee

Tin mới lên