Tin tức

SHB dành gần 5 tỷ đồng triển khai chương trình ‘Chia sẻ yêu thương’

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa dành gần 5 tỷ đồng để thực hiện các chương trình "SHB – Chia sẻ yêu thương".

SHB dành gần 5 tỷ đồng triển khai chương trình ‘Chia sẻ yêu thương’

Theo đó, gần 6.000 suất quà đã được SHB dành tặng cho trẻ em nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cán bộ nhân viên của SHB đã trực tiếp tham gia các chương trình, chia thành nhiều nhóm và đến từng địa phương Hải Phòng, Cần Thơ, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Tp Hồ Chí Minh, Đồng Nai…..để thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn và trẻ em tàn tật đang sống tại các trung tâm nuôi dưỡng của nhiều địa phương.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình "SHB - Chia sẻ yêu thương", SHB đã trao tặng 250 triệu đồng hỗ trợ gia đình thủ môn Đặng Ngọc Tuấn – thủ môn câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đồng thời là thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 Châu Á có thêm chi phí điều trị bệnh ung thư phổi cho mẹ và sửa lại ngôi nhà đã cũ.

Cô Phúc – mẹ thủ môn Đặng Ngọc Tuấn bày tỏ: "Gia đình tôi thật sự bất ngờ! Tôi chân thành cảm ơn ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch Hội đồng quản trị và các CBNV Ngân hàng SHB đã dành cho gia đình điều tốt đẹp này, cho tôi có thêm hy vọng, nghị lực sống. Với số tiền này, tôi có thể thực hiện được mơ ước sửa sang lại ngôi nhà để mùa mưa đến không còn bị dột nữa. Phần còn lại tôi sẽ dành để chữa bệnh, sau này khỏe mạnh sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh như gia đình tôi".

Chia sẻ về chương trình "SHB – Chia sẻ yêu thương", ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB cho biết: "Thực hiện các chương trình từ thiện, hướng về cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn là truyền thống văn hóa được SHB xây dựng, duy trì liên tục nhiều năm qua. Đó là tấm lòng của đại gia đình SHB với mong muốn được chia sẻ với nhiều gia đình còn khó khăn trên khắp Việt Nam. Chúng tôi đã và luôn nỗ lực để hiện thực hóa cam kết cùng đồng hành, cùng thịnh vượng, vì sự phát triển chung của toàn xã hội".

Tin mới lên