M&A

Sinochem Group và ChemChina có thể thực hiện vụ sáp nhập 100 tỷ USD

(VNF) - Sinochem Group và ChemChina đang thảo luận về khả năng sáp nhập để tạo ra một doanh nghiệp khổng lồ trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và dầu mỏ với doanh thu hàng năm đạt khoảng 100 tỷ USD.

Sinochem Group và ChemChina có thể thực hiện vụ sáp nhập 100 tỷ USD

Sinochem Group và ChemChina có thể thực hiện vụ sáp nhập lịch sử

Reuters đưa tin hai "đại gia" trong ngành hóa chất Trung Quốc là Sinochem Group và ChemChina đang thảo luận về khả năng sáp nhập với nhau để tạo ra một doanh nghiệp khổng lồ trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và dầu mỏ với doanh thu hàng năm đạt khoảng 100 tỷ USD. 

Đáng chú ý là thỏa thuận này "do chính quyền trung ương Trung Quốc đề xuất, trong khuôn khổ những nỗ lực của Bắc Kinh để giảm bớt số lượng các doanh nghiệp quốc doanh, tạo ra các doanh nghiệp lớn hơn và có sức cạnh tranh hơn trên thị trường thế giới". 

ChemChina cũng vừa hoàn tất thương vụ trị giá 43 tỷ USD mua lại tập đoàn nông nghiệp và hóa chất Syngenta của Thụy Sỹ, thương vụ thâu tóm lớn nhất của các doanh nghiệp Trung Quốc. 

Thương vụ này đã chiếm gần 40% tổng giá trị các thỏa thuận thâu tóm và sáp nhập (M&A) là 111,6 tỷ USD của Trung Quốc, tính đến tháng 6/2016.

China International Capital Corp - ngân hàng đầu tư lớn nhất nước này - nhận định giá trị các vụ M&A ở nước ngoài có thể đạt 150 tỷ USD trong năm nay. Tuy nhiên, một số thương vụ trong lĩnh vực công nghệ gần đây đã vấp phải sự phản đối và điều này có thể khiến các doanh nghiệp thận trọng.

Một ví dụ là việc Midea Group Co của Trung Quốc dạm mua hãng sản xuất robot công nghiệp Kuka của Đức đã gây ra tranh cãi ở Đức, khiến tập đoàn của Trung Quốc phải đưa ra một số đảm bảo về việc giữ việc làm và các cơ sở sản xuất ở Đức.

Vẫn theo Reuters, giữa tháng 9 vừa qua Công ty hóa chất Bayer của Đức cho biết muốn mua lại tập đoàn nông nghiệp Monsanto của Mỹ với trị giá hơn 66 tỷ USD.

Trước đó, vào tháng 5/2016, Bayer đã đưa ra mức giá 122 USD cho một cổ phiếu Monsanto nhưng Bayer đã không nhận được câu trả lời từ Monsanto. Hiện phía Bayer đang nâng mức giá cho Monsanto lên 129 USD cho một cổ phiếu, tức là tổng cộng 66 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức giá đã đưa ra.

Các tập đoàn Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động mua bán, sáp nhập toàn cầu (M&A) trong năm qua với tổng giá trị lến đến 173,9 tỷ USD, tính đến tháng 9/2016.

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu trong những thương vụ M&A doanh nghiệp, đánh dấu cơn sốt mua lại các công ty Mỹ nhờ được tạo điều kiện bởi kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ trong ba thập kỷ vừa qua. Bắc Kinh thậm chí đang có những chương tình khuyến khích các tập đoàn trong nước mua lại tài sản và công ty công nghệ ở nước ngoài.

Trong chín tháng qua, tổng giá trị các thương vụ M&A bởi các công ty Trung Quốc đã ở mức 173,9 tỷ USD, tăng 68% so với cùng kỳ theo một số liệu của Dealogic. Từ trước đến nay, Mỹ luôn là nước dẫn đầu trong các phi vụ mua bán, sáp nhập quốc tế cho đến khi bị Trung Quốc vượt mặt.

Tuy nhiên, không phải tất cả các phi vụ mua bán với đối tác Trung Quốc đều có thể chốt sổ vì nhiều lúc, an ninh quốc gia được đề cao hơn lợi ích kinh tế.

Tin mới lên