Tài chính quốc tế

Số ca nhiễm Covid-19 sắp vượt ngưỡng 10.000, Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

(VNF) - Theo tiết lộ của một quan chức Chính phủ Nhật Bản ngày 16/4, Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại nước này sắp vượt ngưỡng 10.000.

Số ca nhiễm Covid-19 sắp vượt ngưỡng 10.000, Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc

Số ca nhiễm Covid-19 sắp vượt ngưỡng 10.000, Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc.

Theo đó, chính quyền các tỉnh, thành sẽ có quyền yêu cầu các trường học và nhiều doanh nghiệp đóng cửa cho đến hết kỳ nghỉ Tuần lễ vàng, tức là ngày 6/5 tới. Đây là lần đầu tiên tình trạng khẩn cấp toàn quốc về dịch bệnh được ban bố ở Nhật Bản. 

Trước đó, Thủ tướng Abe ngày 7/4 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 6 khu vực khác nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 lây lan. Tình trạng khẩn cấp đã ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 44% dân số Nhật Bản.

Sau đó, Thủ tướng Abe đã đặt mục tiêu giảm sự tiếp xúc giữa mọi người xuống ít nhất là 70 tới 80%. Tuy nhiên, cho tới hiện tại dịch Covid 19 tại nước này chưa có dấu hiệu được kiểm soát.

Các số liệu thống kê chính thức cho thấy, đến sáng 16/4, số ca mắc Covid-19 tại Nhật Bản đã tăng lên 9.442 người, trong đó có 712 người trên du thuyền Diamond Princess đang neo đậu tại cảng Yokohama. Số người tử vong là 192 người, trong đó có 13 người trên du thuyền Diamond Princess. 

Tính theo địa phương, Tokyo có số ca mắc nhiều nhất (2.446 người). Tiếp theo là Osaka (968), Kanagawa (619), Chiba (537), Saitama (513), Fukuoka (436), và Hyogo (423).

Nguy cơ hơn 400.000 người tử vong do Covid-19

Một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo khoảng 400.000 người ở nước này có thể tử vong nếu không có biện pháp đối phó với dịch Covid-19 một cách hiệu quả. 

Theo nhóm chuyên gia này, nếu không thực hiện các biện pháp cách ly triệt để như hạn chế ra đường thì dịch Covid-19 có thể tiếp tục lan rộng và lên tới đỉnh điểm sau 60 ngày. Khi đó, ước tính sẽ có khoảng 850.000 bệnh nhân mắc Covid-19 thể nặng. Điều này dẫn đến việc thiếu các loại thiết bị chữa trị, đặc biệt là máy thở, khiến người bệnh có thể không được cứu chữa kịp thời, có nghĩa là có thể dẫn đến tử vong.

Trên toàn Nhật Bản hiện có khoảng 9.600 giường bệnh được trang bị để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Có ít nhất 5.000 giường đang được dùng cho bệnh nhân nội trú. Có 9 tỉnh cho biết đã sử dụng hơn 80% giường bệnh. 

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét việc nâng mức hỗ trợ thêm 100.000 yen (933 USD) cho mỗi người dân không phân biệt thu nhập, như là một phần trong nỗ lực bù đắp cho những tác động kinh tế do cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 gây ra.

Sự cân nhắc về vấn đề này diễn ra sau khi đảng Komeito, đối tác trong liên minh đảng cầm quyền, đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về chương trình hỗ trợ tiền mặt cho người dân do tác động của dịch Covid-19.

Xem thêm >> Mỹ loại khả năng ổ dịch Covid-19 trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt liên quan đến Việt Nam

Tin mới lên