Tài chính quốc tế

Số người chết ở Mỹ vượt Trung Quốc, ông Trump cảnh báo về 2 tuần ‘đau thương’ sắp tới

(VNF) - Tính tới hết ngày 31/1, Mỹ ghi nhận 3.867 ca tử vong do dịch Covid-19, vượt qua tổng số ca tử vong được ghi nhận tại Trung Quốc (khoảng 3.305). Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về hai tuần "vô cùng đau thương" sắp tới khi số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên đến 240.000.

Số người chết ở Mỹ vượt Trung Quốc, ông Trump cảnh báo về 2 tuần ‘đau thương’ sắp tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các nỗ lực hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Trong 24 giờ qua, Mỹ đã có thêm 12.730 ca nhiễm virus SAR-CoV-2 và 864 ca tử vong mới. Nước này hiện dẫn đầu thế giới về số lượng bệnh nhân Covid-19 với 187.691 ca, tăng tới 21.482 trường hợp so với một ngày trước.

New York hiện là nơi có mức độ lây nhiễm Covid-19 nhanh nhất tại Mỹ, với 9.300 ca nhiễm mới trong ngày 31/3, đưa tổng số ca dương tính với SAR-CoV-2 tại bang này lên 76.000 người, cao hơn cả tâm dịch Hồ Bắc của Trung Quốc (khoảng 67.801 ca).

Với dân số 20 triệu người, chỉ bằng 1/3 dân số của tỉnh Hồ Bắc, New York đang nổi lên là tâm dịch mới của thế giới. Số người chết vì Covid-19 tại bang này đã vượt quá 1.500 người. Các bệnh viện ở New York hiện đã quá tải về bệnh nhân, thiếu thốn trang thiết bị y tế, trong khi nhiều nhân viên y tế bị nhiễm Covid-10.

California cũng ghi nhận số ca Covid-19 tăng mạnh trong vài ngày qua, với tổng cộng 7.400 ca nhiễm và 150 ca tử vong. Hawaii ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 vào ngày 31/1, và Wyoming là tiểu bang duy nhất tại Mỹ chưa có ca tử vong vì bệnh dịch này.

Nhà Trắng dự đoán từ 100.000-240.000 người dân Mỹ có thể tử vong

Phát biểu tại cuộc họp báo của nhóm đặc trách chống Covid-19 của Nhà Trắng ngày 31/3, Tổng thống Donald Trump kêu gọi các nỗ lực hạn chế sự lây lan của Covid-19 và cho rằng đây là vấn đề sống còn.

Ông Trump cũng kêu gọi người dân Mỹ lưu ý thực hiện các hướng dẫn phòng tránh Covid-19 của chính phủ và chuẩn bị cho hai tuần tới khi đại dịch được dự báo sẽ chạm đỉnh.

“Sẽ là hai tuần vô cùng đau thương, rất, rất đau thương. Tôi muốn tất cả người dân Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho những ngày khó khăn phía trước", Tổng thống Trump nói tại buổi họp báo.

Ông Trump dường như đã thay đổi quan điểm khi thừa nhận Covid-19 nguy hiểm hơn cúm mùa thông thường khi cho rằng "đây không phải bệnh cúm. Căn bệnh này rất tàn ác". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "sẽ có ánh sáng ở phía cuối đường hầm" và nước Mỹ sẽ được nhìn thấy mọi chuyện "đột nhiên tốt đẹp lên".

Nhà Trắng dự đoán từ 100.000 tới 240.000 người dân Mỹ có thể tử vong do Covid-19 nếu người dân không nghiêm túc trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Xem thêm >> Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam gần 2 triệu USD để phòng chống dịch Covid-19

Tin mới lên