Bất động sản

Sở Xây dựng 'sờ gáy' dự án nhà ở xã hội 30 Phạm Văn Đồng

Sáng 22/9, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã đột xuất kiểm tra dự án nhà ở xã hội 30 Phạm Văn Đồng (Q.Cầu Giấy) do Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại dịch vụ Bắc Hà làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng 'sờ gáy' dự án nhà ở xã hội 30 Phạm Văn Đồng

Nhà ở 30 Phạm Văn Đồng.

Đoàn kiểm tra bao gồm thanh tra Sở Xây dựng, UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Dịch Vọng Hậu.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, dự án tổ hợp văn phòng, dịch vụ, thương mại và nhà ở xã hội 30 Phạm Văn Đồng đã xảy ra nhiều vấn đề nổi cộm như thay đổi thiết kế căn hộ. Việc mua bán căn hộ có dấu hiệu sai phạm quy định của pháp luật về mua bán nhà ở xã hội.

Theo tìm hiểu của PV, tòa nhà 30 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) trước đây là chung cư thương mại. Tuy nhiên, 7/2013, các cơ quan chức năng đã cho phép chủ đầu tư chuyển đổi dự án sang nhà ở xã hội. Chính vì vậy, diện tích các căn hộ cũng được phép chia nhỏ theo đúng tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao, sau khi bán, chủ đầu tư đã cho đập thông nhiều căn. Cụ thể, theo thiết kế, tòa nhà có 19 tầng. Trong đó, từ tầng 6-19 là bố trí các căn hộ nhà ở xã hội được chia làm 02 đơn nguyên, bao gồm 21 căn hộ (diện tích từ 57,6 đến 69,9 m2). Diện tích sàn phủ bì mỗi tầng khoảng 1.700 m2. Tổng số căn hộ 294 căn.

Thế nhưng, tại các tầng 8, 9, 14 và một số tầng khác các căn hộ số 20 và 21 được đập thông với nhau tạo thành căn lớn. Riêng tầng 19 có tới 6 căn hộ là 1901, 1902, 1906, 1907, 1920, 1921 được ghép thành ba căn hộ lớn.

Tin mới lên